Đoàn y tế Đà Nẵng lên đường hỗ trợ Gia Lai chống dịch

Đoàn y tế Đà Nẵng lên đường hỗ trợ Gia Lai chống dịch
TPO - Chiều nay (5/2), đoàn y tế của TP Đà Nẵng đã xuất phát lên Gia Lai để hỗ trợ cho địa phương này chống dịch.

Bác sĩ Nguyễn Tiên Hồng, PGĐ Sở Y tế làm trưởng đoàn, cùng 7 thành viên. Trong đó 2 người từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 5 người từ các Trung tâm y tế  quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Liên Chiểu, Cẩm Lệ.

Đoàn y tế Đà Nẵng lên đường hỗ trợ Gia Lai chống dịch ảnh 1  Với kinh nghiệm giám sát, truy vết dịch COVID-19, Đà Nẵng lên đường hõ trợ Gia Lai chống dịch.

Theo bác sĩ Nguyễn Tiên Hồng, đoàn sẽ hỗ trợ chính cho tỉnh Gia Lai trong việc giám sát, truy vết, do Đà Nẵng có kinh nghiêm và làm tốt việc này trong các đợt dịch COVID-19 trước. “Thời gian kết thúc thì tùy thuộc vào diễn biến dịch và năng lực của đội ngũ y tế Gia Lai. Chúng tôi sẽ hỗ trợ với tinh thần hết lòng, hết sức, hỗ trợ theo yêu cầu cần thiết của Gia Lai”, bác sĩ Hồng nói thêm.

Đoàn y tế Đà Nẵng lên đường hỗ trợ Gia Lai chống dịch ảnh 2 Đà Nẵng sẽ hỗ trợ hết mình như tinh thần mà các địa phương đã từng giúp đỡ thành phố.

Trước đó, trong đợt dịch bùng phát vào cuối tháng 7/2020, Đà Nẵng đã nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ bệnh viện Bạch Mai, Chợ Rẫy, Trung ương Huế;  các các đoàn công tác y tế của Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh,  Bình Định, Thừa Thiên Huế,…

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.