Đà Nẵng sẽ lập lại các chốt kiểm soát dịch COVID-19

 Đà Nẵng sẽ lập lại các chốt kiểm soát dịch COVID-19
TPO - Thành phố Đà Nẵng sẽ thành lập lại các chốt kiểm soát liên ngành để kiểm tra, kiểm soát, phát hiện các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan. Tuy nhiên, đây không phải là biện pháp “ngăn sông cấm chợ”, hạn chế giao thương đi lại của người dân.  

Thông tin trên được UBND TP cho hay ngày 4/2. Trong đợt bùng phát dịch lần này, Đà Nẵng chưa xuất hiện trường hợp lây nhiễm Sars-Covi-2. Nhưng thành phố nằm trong khu vực hoạt động giao thương, đi lại tấp nập, nhất là trong thời điểm giáp Tết nên không thể chủ quan.

 Đà Nẵng sẽ lập lại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 ảnh 1  Đà Nẵng sẽ lập các chốt kiểm soát tại cửa ngõ ra vào thành phố. 

UBND thành phố cho biết sẽ thành lập lại các chốt kiểm soát liên ngành tại các cửa ngõ ra vào thành phố, sân bay, cảng biển …để kiểm tra, kiểm soát, phát hiện các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan. Đồng thời hướng dẫn khai báo y tế, xét nghiệm hoặc thực hiện các yêu cầu, biện pháp phòng chống dịch. Tuy nhiên, đây không phải là biện pháp “ngăn sông cấm chợ”, hạn chế giao thương đi lại của người dân.

 Đà Nẵng sẽ lập lại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 ảnh 2 Các sự kiện tập trung đông người không cần thiết cũng cần hạn chế để phòng dịch COVID-19. 

Thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu hạn chế tổ chức các sự kiện đông người không cần thiết. Các hoạt động như hội chợ, chợ hoa trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 thì vẫn cho phép tiếp tục diễn ra theo kế hoạch nhưng với yêu cầu cao nhất về thực hiện quy định phòng chống dịch. Các lễ hội tập trung đông người chưa tổ chức thì dừng lại, chỉ tiến hành với nghi thức tôn giáo, tín ngưỡng trong nội bộ. Riêng việc bắn pháo hoa đêm giao thừa sẽ được xem xét quyết định trên cơ sở tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt.

MỚI - NÓNG