KHÁNH HÒA:

Đoàn viên thanh niên chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi bên bờ biển Nha Trang

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Những bạn trẻ tham gia buổi chào cờ là đoàn viên thanh niên, hội viên trên toàn tỉnh Khánh Hòa. Sự kiện cũng nhằm chào mừng kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.
Màn đồng diễn đẹp mắt của 500 bạn trẻ bên bờ biển Nha Trang. Clip: Khánh Huyền.

Sáng 2/10, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, đã tổ chức Lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi tại Quảng trường 2 Tháng 4, TP Nha Trang.

Anh Trần Anh Tuấn - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, kêu gọi các bạn trẻ ra sức phấn đấu rèn luyện để góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Đoàn viên thanh niên chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi bên bờ biển Nha Trang ảnh 1

Lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi được thực hiện tại Quảng trường 2 Tháng 4 (TP Nha Trang). Ảnh: Khánh Nguyên

Dịp này, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tuyên dương 21 chi hội, câu lạc bộ, đội, nhóm trên toàn tỉnh có hoạt động tốt năm 2023.

Ngoài chương trình chào cờ, các bạn trẻ còn tham gia đồng diễn semaphore đẹp mắt, đồng bộ trên nền nhạc mang âm hưởng nhiệt huyết tuổi trẻ và biểu diễn các bài múa hát tập thể, dân vũ, như: Nối vòng tay lớn, thanh niên làm theo lời Bác, Việt Nam ơi...

Đoàn viên thanh niên chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi bên bờ biển Nha Trang ảnh 2

Tuổi trẻ Khánh Hòa rạng ngời trong màu áo xanh tạo nên hình ảnh đẹp tại buổi đồng diễn semaphore và múa hát tập thể, dân vũ. Ảnh: Khánh Nguyên

Cũng theo anh Trần Anh Tuấn, hướng đến kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, thực hiện phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi, thời gian tới tuổi trẻ Khánh Hòa sẽ có nhiều hoạt động thiết thực, phần việc ý nghĩa tại địa phương.

Đoàn viên thanh niên chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi bên bờ biển Nha Trang ảnh 3

Hội LHTN Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã tuyên dương 21 chi hội, câu lạc bộ, đội, nhóm trên toàn tỉnh có hoạt động nổi bật. Ảnh: Khánh Nguyên

Được khởi xướng từ Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014-2019, phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi trở thành chương trình quen thuộc của thanh niên cả nước. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa của Hội LHTN Việt Nam được thực hiện hằng năm, nhằm lan tỏa sâu rộng trong thế hệ trẻ về tình yêu quê hương, đất nước, gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, truyền thống, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

MỚI - NÓNG