Đoàn thanh niên Tây Nguyên trực xuyên đêm, xuyên Tết ngăn dịch COVID

Đoàn viên thanh niên Gia Lai, hỗ trợ người dân tại chốt kiểm soát dịch
Đoàn viên thanh niên Gia Lai, hỗ trợ người dân tại chốt kiểm soát dịch
TPO - Những ngày cuối năm, lực lượng đoàn viên thanh niên ở Tây Nguyên tình nguyện hỗ trợ tuyến đầu phòng chống dịch. Họ sẵn sàng trực xuyên đêm, xuyên Tết để đẩy lùi dịch COVID-19.

Đến thời điểm này, Gia Lai ghi nhận 26 ca dương tính với SARS-CoV-2. Đồng hành cùng tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19, có lực lượng đoàn viên thanh niên. Tỉnh Đoàn Gia Lai cho biết, những ngày qua, các tổ chức đoàn cơ sở đã thành lập 128 đội thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh với hơn 1,3 nghìn thành viên tham gia tuyên truyền về phòng, chống COVID-19 như: Khai báo y tế, cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone, khử khuẩn, chốt chặn các chốt kiểm soát dịch.

Đoàn thanh niên Tây Nguyên trực xuyên đêm, xuyên Tết ngăn dịch COVID ảnh 1

Đoàn thanh niên làm mặt nạ ngăn giọt bắn

Đoàn thanh niên đến từng thôn, làng, ngõ xóm tuyên truyền phòng, chống dịch bằng loa di động. Cùng với đó, các tổ chức đoàn của tỉnh Gia Lai đã huy động đoàn viên, thanh niên góp sức làm mặt nạ ngăn giọt bắn, vận động nguồn lực mua khẩu trang y tế, khẩu trang vải, dung dịch sát khuẩn, nước rửa tay khô, mì tôm, cháo gói, rau củ quả… để tặng các đơn vị, chốt phòng chống dịch COVID-19. Ngoài ra, các “chiến sĩ áo xanh” còn đảm nhiệm công việc hậu cần giúp cán bộ, chiến sỹ và nhân dân tại các địa phương có ca nhiễm bệnh…

Đoàn thanh niên Tây Nguyên trực xuyên đêm, xuyên Tết ngăn dịch COVID ảnh 2

Chị Hà Thị Giang Thảo, Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai tặng trang thiết  bị y tế cho Sở Y tế

Mới đây, chị Hà Thị Giang Thảo- Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai cùng đoàn công tác đã tặng 20 nghìn khẩu trang y tế, 200 mặt nạ ngăn giọt bắn, 200 chai nước sát khuẩn… cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. Ngoài ra, Tỉnh Đoàn còn chuyển hơn 46,3 nghìn khẩu trang y tế, 6,8 nghìn khẩu trang vải, 590 mặt nạ ngăn giọt bắn, hơn 1,5 nghìn lít dung dịch sát khuẩn, mì tôm và cháo gói đến Sở Y tế Gia Lai để phân bổ cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 ở các địa phương.

Đoàn thanh niên Tây Nguyên trực xuyên đêm, xuyên Tết ngăn dịch COVID ảnh 3

Đoàn viên thanh niên huyện Đắk R'lấp, làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch

Tại Đắk Nông, Huyện Đoàn Đắk R’lấp cũng cử lực lượng tham gia hỗ trợ tại chốt kiểm soát liên ngành phòng chống COVD-19 (trạm BOT Cai Chanh, xã Đăk Ru). Anh Tôn Đức Bảo – Phó Bí thư Huyện Đoàn Đắk R'lấp cho hay, từ khi thành lập chốt (ngày 5/2), lực lượng thanh niên luôn chủ động tham gia. Hiện, hơn 20 đoàn viên thanh niên tại 2 xã gần chốt kiểm soát dịch (Quảng Tín và Đắk Ru) chia làm 4 ca trực/ngày. Tại đây, các “chiến sĩ áo xanh” tuyên truyền, vận động người dân chấp hành khai báo, đo thân nhiệt, cài đặt các ứng dụng điện tử khai báo y tế; hỗ trợ ngành y lo công tác hậu cần... Ngoài ra, Huyện đoàn phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ tiếp sức người dân về quê đón Tết như: Phát mũ bảo hiểm chất lượng, nước uống, khăn lạnh, đồ ăn nhẹ...

Đoàn thanh niên Tây Nguyên trực xuyên đêm, xuyên Tết ngăn dịch COVID ảnh 4

Lực lượng thanh niên huyện Đắk R'lấp sẵn sàng làm xuyên đêm, xuyêt Tết


Theo anh Bảo, từ ngày 10/2, Huyện Đoàn điều thêm lực lượng ở các xã khác đến hỗ trợ tại chốt kiểm soát dịch. Các đoàn viên thanh niên làm việc với tinh thần tự nguyện, chủ động cùng các lực lượng công an, bộ đội, y tế… hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; sẵn sàng làm xuyên đêm, xuyên Tết nhằm đẩy lùi dịch COVID-19.

MỚI - NÓNG