Đoàn tàu hút cát không số đỗ cạnh chốt CSGT đường thủy ở Hà Nội

TPO - Ngay sát bãi cát khu vực phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, gần chốt CSGT đường thủy Hà Nội luôn có nhiều tàu không số, được trang bị máy móc, vòi hút cát neo đậu. Các tàu này nằm bờ buổi ngày và đêm đi hút cát.

Clip cận cảnh đoàn không số với vòi hút cát trực chờ ở sông Hồng đoạn qua thành phố Hà Nội

Đoàn tàu hút cát không số đỗ cạnh chốt CSGT đường thủy ở Hà Nội ảnh 1
Ghi nhận của phóng viên trong nhiều ngày, những tàu không có biển kiểm soát nhưng máy móc vẫn hoạt động với các trang bị hút cát cỡ lớn đi kèm.
Đoàn tàu hút cát không số đỗ cạnh chốt CSGT đường thủy ở Hà Nội ảnh 2
Các tàu này thường neo đậu tại... khu vực sông Hồng địa bàn phường Thuỵ Phương và Đông Ngạc quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Đoàn tàu hút cát không số đỗ cạnh chốt CSGT đường thủy ở Hà Nội ảnh 3

Theo quy định tại Thông tư 08/VBHN-BGTVT về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa ngày 22/3/2021, phương tiện thủy nội địa sau khi được kiểm tra thỏa mãn các yêu cầu theo tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật sẽ được đóng hoặc gắn một số kiểm soát. Số kiểm soát được đóng hoặc gắn trên phương tiện nhằm kiểm soát từng phương tiện và số lượng phương tiện đã được đăng kiểm trên toàn quốc.

Đoàn tàu hút cát không số đỗ cạnh chốt CSGT đường thủy ở Hà Nội ảnh 4

Những tàu không phải nằm im một chỗ, không hoạt động mà thường xuyên hoạt động. Ban ngày, tàu này thường thay đổi vị trí đỗ trên bờ sông Hồng; đến đêm, đoàn tàu này sẽ di chuyển hút cát.

Đoàn tàu hút cát không số đỗ cạnh chốt CSGT đường thủy ở Hà Nội ảnh 5
Dù các tàu này hút ở các mỏ được cấp phép hay không được cấp phép, việc các tàu không có biển số, không đăng kiểm là dấu hiệu vi phạm pháp luật rất rõ ràng.
Đoàn tàu hút cát không số đỗ cạnh chốt CSGT đường thủy ở Hà Nội ảnh 6

Tuy nhiên, không hiểu vì sao, lực lượng CSGT, thanh tra giao thông đường thủy lại không kiểm tra, xử lý đoàn tàu không số này?

MỚI - NÓNG