Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương có tân Phó Bí thư

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 7/7, Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư tổ chức Hội nghị về công tác cán bộ, trong đó công bố quyết định chuẩn y của T.Ư Đoàn về việc chị Trần Thị Ngọc Quỳnh giữ chức Phó Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư khóa III, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Dự hội nghị có ông Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn cùng cán bộ Đoàn chủ chốt tại 34 điểm cầu trực tuyến của các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Khối.

Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương có tân Phó Bí thư ảnh 1

Chị Trần Thị Ngọc Quỳnh nhận quyết định Phó Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư khóa III, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Tại hội nghị, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương đã trao Quyết định số 1900-QĐ/TWĐTN-BTC ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư T.Ư Đoàn về việc công nhận chị Trần Thị Ngọc Quỳnh giữ chức Phó Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư khóa III, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Trước khi trở thành Phó Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư, chị Trần Thị Ngọc Quỳnh là Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Phong trào Thanh niên Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư.

Cũng tại Hội nghị, anh Nguyễn Ngọc Lương đã trao Quyết định số 1909-QĐ/TWĐTN-BTC ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư T.Ư Đoàn về việc công nhận Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương khóa III, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đối với 5 đồng chí.

Cụ thể là chị Trần Thị Ngọc Chi, Bí thư Đoàn Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thuỷ; chị Trần Thu Hà, Bí thư Đoàn Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam; anh Đinh Quang Hoà, Bí thư Đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước; anh Vũ Huy Hoàng, Phó Chánh Văn phòng Đoàn Khối; chị Nguyễn Thái Hà, Phó Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Đoàn Khối.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.