Đổ xô tìm vé về quê, nhiều người 'quên' khẩu trang giữa lúc dịch phức tạp

0:00 / 0:00
0:00
Đổ xô tìm vé về quê, nhiều người 'quên' khẩu trang giữa lúc dịch phức tạp
TPO - Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, người dân đổ về các bến xe, nhà ga. Đây là nơi tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh bùng phát rất cao. Tuy nhiên nhiều người vẫn chưa nghiêm túc thực hiện các yêu cầu về phòng chống dịch.
Video: Nghỉ lễ người dân đổ về các bến xe, nhiều người thờ ơ với khẩu trang.

Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 trên thế giới đang diễn biến phức tạp, tiếp tục gia tăng về lượng người mắc bệnh, số người chết và bùng phát trở lại tại nhiều quốc gia trên thế giới. Để ứng phó với dịch, ngày 26/4 Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng có chỉ đạo, bắt buộc người dân đeo khẩu trang tại nơi công cộng để phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, tại các bến xe vẫn đang xuất hiện tâm lý chủ quan, lơ là.

Ghi nhận tại chiều 29/04, người dân bắt đầu đổ về bến xe tại Hà Nội như: Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm, nhà ga Hà Nội để bắt đầu kỳ nghỉ lễ. Các bến xe, nhà ga đang tăng cường biện pháp phòng chống dịch. Nước sát khuẩn được bố trí tại nhiều nơi trong và ngoài khuôn viên. Hành khách ra vào bến liên tục được cán bộ trong bến nhắc nhở việc đeo khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 nhưng vẫn không ít người gỡ bỏ khẩu trang.

Hầu như ai cũng biết tầm quan trọng của việc đeo khẩu trang, thế nhưng sau một thời gian dịch bệnh lắng xuống, tâm lý chung trong cộng đồng là chủ quan. Anh Nguyễn Huy Toàn – Nhân viên điều hành công ty cổ phần bến xe Hà Nội cho biết: “Chúng tôi luôn nhắc nhở người dân liên tục, nhưng vẫn còn trường hợp đeo khẩu trang để đối phó khi bị nhắc nhở, rồi sau đó lại bỏ khẩu trang ra, những trường hợp không chấp hành sẽ được mời ra khỏi bến xe”.

Với lý do để hít thở, không ít người tự cho phép mình gỡ bỏ khẩu trang. Anh Minh Tú – lái xe tại bến xe chia sẻ: “Nước mình an toàn trước dịch bệnh nên không lo lắm, tôi đeo khẩu trang cả ngày nên cảm thấy vướng víu, khó thở”.

Đổ xô tìm vé về quê, nhiều người 'quên' khẩu trang giữa lúc dịch phức tạp ảnh 1

Người dân bắt đầu đổ về bến xe tại Hà Nội như: Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm, nhà ga Hà Nội để bắt đầu kỳ nghỉ lễ.

Đổ xô tìm vé về quê, nhiều người 'quên' khẩu trang giữa lúc dịch phức tạp ảnh 2

Lượng hành khách tăng cao trong thời điểm ngày lễ nên các nhà xe phải tăng cường chuyến.

Đổ xô tìm vé về quê, nhiều người 'quên' khẩu trang giữa lúc dịch phức tạp ảnh 3
Đổ xô tìm vé về quê, nhiều người 'quên' khẩu trang giữa lúc dịch phức tạp ảnh 4

Nước sát khuẩn được bố trí tại nhiều nơi từ phòng bán vé, cổng kiểm soát, phòng chờ.

Đổ xô tìm vé về quê, nhiều người 'quên' khẩu trang giữa lúc dịch phức tạp ảnh 5
Đổ xô tìm vé về quê, nhiều người 'quên' khẩu trang giữa lúc dịch phức tạp ảnh 6

Nhân viên luôn nhắc nhở hành khách liên tục. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn thờ ơ, không chấp hành đúng quy định công tác phòng dịch.

Đổ xô tìm vé về quê, nhiều người 'quên' khẩu trang giữa lúc dịch phức tạp ảnh 7
Nhiều người đeo khẩu trang không đúng quy cách, đeo để đối phó khi bị nhắc nhở.
Đổ xô tìm vé về quê, nhiều người 'quên' khẩu trang giữa lúc dịch phức tạp ảnh 8
Đổ xô tìm vé về quê, nhiều người 'quên' khẩu trang giữa lúc dịch phức tạp ảnh 9

Dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, thế nhưng nhiều người "quên" đeo khẩu trang phòng dịch nơi công cộng theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Đổ xô tìm vé về quê, nhiều người 'quên' khẩu trang giữa lúc dịch phức tạp ảnh 10
Đổ xô tìm vé về quê, nhiều người 'quên' khẩu trang giữa lúc dịch phức tạp ảnh 11

Hệ thống phát thanh nhắc nhở song nhiều người không chấp hành, họ ngồi sát nhau trò chuyện, không đeo khẩu trang.

Đổ xô tìm vé về quê, nhiều người 'quên' khẩu trang giữa lúc dịch phức tạp ảnh 12
Đổ xô tìm vé về quê, nhiều người 'quên' khẩu trang giữa lúc dịch phức tạp ảnh 13

Theo Nghị định 117 (hiệu lực ngày 28/9/2020), người không đeo khẩu trang nơi công cộng bị phạt 1-3 triệu đồng, thay cho mức cũ 100.000-300.000 đồng.

Đổ xô tìm vé về quê, nhiều người 'quên' khẩu trang giữa lúc dịch phức tạp ảnh 14
Đổ xô tìm vé về quê, nhiều người 'quên' khẩu trang giữa lúc dịch phức tạp ảnh 15

Trong thời gian qua, các cơ quan chức năng đã xử phạt rất nhiều trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

MỚI - NÓNG