Đổ xô làm thủ tục đất đai ở Đà Nẵng: Hết cảnh hồ sơ chưa xong đã lo bấm số từ mờ sáng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trao đổi với Tiền Phong sáng 8/4, ông Trần Văn Liên - Phó chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện Hòa Vang cho hay, người dân trước khi bấm số thứ tự đăng ký giải quyết thủ tục phải chuẩn bị hồ sơ đầy đủ.

Theo ông Liên, những ngày qua bộ phận một cửa của UBND huyện ùn ứ, quá tải vì hàng trăm người dân đổ về đăng ký làm thủ tục, phần lớn liên quan đến đất đai. Người dân tới từ sáng sớm bấm số thứ tự, trong khi hồ sơ chưa chuẩn bị. Khi cán bộ tiếp nhận gọi vào giải quyết thì hồ sơ thiếu, sai sót cần phải bổ sung, sửa chữa rất mất thời gian, phải làm lại từ đầu. Cũng có trường hợp bấm tới 2, 3 số thứ tự khiến số người đăng ký giải quyết thủ tục tăng cao.

Đổ xô làm thủ tục đất đai ở Đà Nẵng: Hết cảnh hồ sơ chưa xong đã lo bấm số từ mờ sáng ảnh 1

Bàn tự viết, bàn hướng dẫn làm hồ sơ được bố trí bên ngoài sân.

“Chúng tôi đã bố trí bàn tự viết, bàn hướng dẫn, kiểm tra hồ sơ cho người dân trước khi vào lấy số. Các hồ sơ phải đầy đủ người dân mới vào bên trong lấy số, tránh trường hợp được gọi tên vào giải quyết lại quay ra bổ sung giấy tờ”, ông nói. Ông Liên thông tin thêm, ngoài cán bộ chuyên môn về tài nguyên - môi trường hỗ trợ hồ sơ, lực lượng đoàn viên thanh niên cũng được huy động để bấm số giúp dân, tránh ùn tắc tại bộ phận một cửa.

Hiện bình quân mỗi ngày huyện tiếp nhận gần 200 hồ sơ liên quan tới đất đai. Tuy nhiên không còn cảnh chen chúc, nhốn nháo.

Đổ xô làm thủ tục đất đai ở Đà Nẵng: Hết cảnh hồ sơ chưa xong đã lo bấm số từ mờ sáng ảnh 2

Cán bộ chuyên môn hỗ trợ và kiểm tra hồ sơ cho người dân trước khi vào lấy số.

Liên quan đến thị trường đất đai trên địa bàn huyện Hoà Vang, Sở TN&MT TP Đà Nẵng đã cảnh báo chiêu trò tạo sốt đất ảo để trục lợi. Thủ đoạn của một số nhóm người là đưa lên mạng xã hội hình ảnh phô trương nhu cầu, quy mô lượng người giao dịch mua, bán đất đai để tạo nên sốt ảo. Từ đó làm giá mua đi bán lại giữa các nhóm người này với nhau, với chiêu trò giá ngày hôm sau tăng hơn ngày trước, đẩy giá đất lên cao để trục lợi từ việc mua bán đất. Đến khi “chốt lời”, nhóm người này sẽ rút đi, người mua cuối cùng sẽ “ôm bom” vì không bán được đất giá cao do nhu cầu mua đất thực tế rất ít.

Như Tiền Phong đã thông tin, hàng trăm người dân đổ về bộ phận một cửa UBND huyện Hòa Vang làm thủ tục đất đai khiến nơi này ùn ứ, quá tải. Không ít người phải đi lại nhiều ngày mới nộp được hồ sơ.


MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.