'Đổ vạ' cho bóng đá

TP - Sai phạm của Khu LHTTQG Mỹ Đình diễn ra trong nhiều năm, nhưng Bộ VH-TT&DL vẫn đồng ý để Giám đốc Cấn Văn Nghĩa ra tranh cử chiếc ghế Phó chủ tịch phụ trách tài chính LĐBĐVN (VFF) nhiệm kỳ 8.

Xin nói ngay không phải bây giờ ngành thể thao mới nắm bắt được các vi phạm trong hoạt động cho thuê đất của Khu LHTTQG Mỹ Đình. Chi cục Thuế quận Nam Từ Liêm từ cách đây rất lâu đã có công văn thông báo tới Khu LHTTQG về việc truy thu tiền thuê đất. Tuy nhiên sau đó, đơn vị cấp 2 của Bộ VH-TT&DL là Tổng cục TDTT vẫn đồng ý cho Giám đốc Cấn Văn Nghĩa, nay đã nghỉ hưu, ra tranh cử ghế Phó chủ tịch tài chính VFF.

Quyết định trên của Bộ VH-TT&DL là vô cùng bất thường, nếu không muốn nói ở góc độ nào đó, trái với tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc kiện toàn, củng cố bộ máy lãnh đạo VFF nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Để một cán bộ đã nghỉ hưu, quá trình làm việc đơn vị có sai phạm tài chính ra tranh chiếc ghế phụ trách tài chính của VFF, Bộ VH-TT&DL có dám khẳng định đang vì lợi ích chung?

Cũng nói thêm, ứng viên duy nhất cho chiếc ghế Chủ tịch VFF hiện nay, Thứ trưởng Lê Khánh Hải là người trực tiếp được giao nhiệm vụ theo dõi bóng đá. Người ta vì vậy có lý do để tin, nếu ông Lê Khánh Hải muốn thì ngay từ đầu, Bộ VH-TT&DL đã có thể xem xét việc đồng ý cho người của mình ra tranh cử ở Đại hội 8 VFF hay không.

Một quyết định gây nên rất nhiều nghi hoặc nhưng vẫn có thể được thông qua, chỉ có thể là Bộ VH-TT&DL?

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".