Đồ trang trí Noel 2010: Hàng nội hút khách

Nhiều đồ trang trí Noel 2010 đắt hơn, đẹp hơn
Nhiều đồ trang trí Noel 2010 đắt hơn, đẹp hơn
TP - Nhiều chủ hàng ở Hà Nội đã chuẩn bị một lượng lớn sản phẩm trang trí cho lễ Giáng sinh 2010. Ngoài hàng nhập từ Trung Quốc, nhiều sản phẩm mang thương hiệu Việt có kiểu dáng đẹp và màu sắc bắt mắt.

> Giáng sinh mùa bão giá 

Nhiều đồ trang trí Noel 2010 đắt hơn, đẹp hơn
Nhiều đồ trang trí Noel 2010 đắt hơn, đẹp hơn . Ảnh: Lâm Hà

Theo ghi nhận của phóng viên sáng 6-12 tại phố Hàng Mã (nơi tập trung nhiều nhất các mặt hàng cho mùa Noel), sức mua tại các cửa hàng bán sỉ và lẻ tương đối lớn, hàng nội thực sự lên ngôi.

Chị Nguyễn Thị Tuyết, chủ một cửa hàng bán buôn tại Hàng Mã, cho biết: “Càng gần đến Giáng sinh, lượng hàng nội địa được tiêu thụ càng mạnh. Do ảnh hưởng bão giá nên giá các sản phẩm trang trí nội địa so với năm ngoái tăng từ 5- 20%, nhưng người dân vẫn rất chuộng”. Các nhà sản xuất Việt Nam đã cố gắng tung ra thị trường những sản phẩm có sự cải tiến về màu sắc, kiểu dáng, chất lượng…

Anh Nguyễn Cao Cường, chủ một doanh nghiệp, nói: “Năm ngoái, vợ tôi mua bộ đèn với giá trên trời do Trung Quốc sản xuất. Khi trang trí thì bộ đèn trông rất xấu, dùng thời gian ngắn đã không sáng. Năm nay, trước khi chọn mua trang trí, tôi đi tham khảo trước và chọn bộ đèn trong nước sản xuất, giá có chênh hơn hàng nhập nhưng kiểu dáng đẹp và độ bền cao, sang năm vẫn chơi tiếp được”.

Mặc dù giá một số sản phẩm nội có đắt hơn hàng nhập ngoại nhưng vẫn được người tiêu dùng lựa chọn vì độ bền và tính an toàn cao. Sản phẩm nội được chọn nhiều nhất là cây thông, trái châu. Cây thông làm bằng nhựa là phổ biến nhất, được bán với giá từ 100- 250 nghìn đồng. Thông tròn hoặc thông ba lá có giá dao động từ 400 - 700 nghìn đồng phụ thuộc vào chiều cao của cây. Châu bóng lớn giá 6.000 đồng/trái cỡ 60 ly, châu vẽ 8.000 đồng/trái cỡ 80 ly…

Hàng hóa trang trí Noel năm nay phong phú về mẫu mã, chủng loại. Trên thị trường xuất hiện một số loại cây thông mới bắt mắt như thông phun tuyết, thông ba lá, thông tròn, thông được làm từ chất liệu dây cước dẫn sáng với nhiều màu sắc, có nhạc Giáng sinh… Các loại trái châu vẫn là mặt hàng có số lượng tiêu thụ mạnh. Hàng do Việt Nam sản xuất được nhiều người tiêu dùng lựa chọn bởi độ bền cao hơn hẳn hàng Trung Quốc.

Bên cạnh sản phẩm trang trí, nhiều đồ chơi có sắc màu bắt mắt hút khách như ông già Noel chèo thuyền, đạp xích lô đi tặng quà, chơi đàn, hát hoặc chào bằng tiếng Anh; người tuyết, tuần lộc làm bằng xốp, nhựa, gỗ được gắn lò xo chuyển động. Đa số là hàng nội với giá trung bình khoảng 160 nghìn đồng. Mặt hàng bưu thiếp chúc mừng Giáng sinh do các công ty trong nước sản xuất có hình thức đơn giản và tính giáo dục cao cũng được ưa chuộng…

Nhẹ nhàng Giáng sinh quê

Giữa lúc cơn bão giá khiến người dân lo lắng thì tại Bùi Chu (Nam Định) và Phát Diệm (Ninh Bình), bà con vẫn thản nhiên như không, bởi tất cả đồ trang trí như trang phục ngày lễ, đèn, sao, vòng nguyệt quế, chuông, bông tuyết hay ông già Noel… đều được bàn tay khéo léo của người dân nơi đây làm ra.

Ông Nguyễn Văn Công, Chánh trương giáo xứ Tôn Đạo (giáo phận Phát Diệm) cho biết: Hằng năm cứ tới ngày Giáng sinh, không phân biệt lương - giáo, mọi người đều tới nhà thờ của giáo xứ để đăng ký trao tặng những món quà cho người nghèo. Đây cũng là dịp để người nghèo thưởng thức những tiết mục văn nghệ miễn phí, có một bữa tiệc ấm áp.

> Chùm ảnh: Nhiều dịch vụ ăn theo dịp Giáng Sinh

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.