Đìu hiu chợ hoa tết trên sông lâu đời nhất Sài Gòn

Nằm ven kênh Tàu Hủ, chợ hoa bến Bình Đông được xem là chợ hoa trên sông lâu đời nhất Sài Gòn. Đây là nơi tập kết của phần lớn thuyền hoa ở các tỉnh miền Tây.
Nằm ven kênh Tàu Hủ, chợ hoa bến Bình Đông được xem là chợ hoa trên sông lâu đời nhất Sài Gòn. Đây là nơi tập kết của phần lớn thuyền hoa ở các tỉnh miền Tây.
TPO - Mặc dù đã 27 Tết nhưng không khí tại chợ hoa Bến Bình Đông (quận 8 – TP.HCM) khá im ắng. Người bán thì ra sức chào mời, còn khách hàng thì thưa vắng, xem nhiều hơn mua. 
Đìu hiu chợ hoa tết trên sông lâu đời nhất Sài Gòn ảnh 1

Theo các tiểu thương, năm nay do ảnh hưởng thời tiết nên các mặt hàng hoa ở chợ không đa dạng. Số lượng hoa cúc, vạn thọ, mào gà, hoa giấy… thưa thớt và giá thành cao hơn so với năm ngoái. Chậu hoa mào gà được mua với giá 35.000 đồng 

Đìu hiu chợ hoa tết trên sông lâu đời nhất Sài Gòn ảnh 2

Nhiều tiểu thương ngán ngẩm vì vắng khách. Một tiểu thương buồn bã: “Bán chậm quá! Năm nay không thấy mùa xuân rồi”.

Đìu hiu chợ hoa tết trên sông lâu đời nhất Sài Gòn ảnh 3

Theo quan sát, mai kiểng là mặt hàng được bán chạy nhất ở chợ. Giá mai kiềng ở đây dao động từ 200.000 đồng đến 3 triệu đồng/ 1 chậu.  

Đìu hiu chợ hoa tết trên sông lâu đời nhất Sài Gòn ảnh 4

Một tiểu thương quê Tiền Giang hy vọng: “Người ta hay đợi đến sát ngày mới mua, thường là 29 hay 30 Tết, vậy mới dễ trả giá”.

Đìu hiu chợ hoa tết trên sông lâu đời nhất Sài Gòn ảnh 5

Bà Võ Thị Năm ( quê Cái Mơn, Bến Tre) chia sẻ: “Thuyền tôi mới lên hôm 25 Tết. Tôi mới bán được 3,4 chậu mai với giá 400.000 đồng/1 chậu.

Đìu hiu chợ hoa tết trên sông lâu đời nhất Sài Gòn ảnh 6

Vì lo ngại cây kiểng bị héo vì nắng, nên nhiều nhà vườn vẫn để phần lớn kiểng dưới ghe. Trong ảnh: Một chủ ghe đang vận chuyển cây lên bờ.

Đìu hiu chợ hoa tết trên sông lâu đời nhất Sài Gòn ảnh 7

Nụ cười của người mua khi lựa được chậu kiểng ưng ý 

Đìu hiu chợ hoa tết trên sông lâu đời nhất Sài Gòn ảnh 8

Hai vợ chồng già chọn mua hai chậu hoa sống đời, như ước mong được thêm nhiều cái tết sum vầy bên con cháu 

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.
Nhan sắc nổi bật của tân Hoa khôi Miss Gia Định
Nhan sắc nổi bật của tân Hoa khôi Miss Gia Định
TPO - Vượt qua 11 thí sinh khác và chinh phục khán giả bằng sự duyên dáng, tài năng và ứng xử tự tin, thông minh, thí sinh Nguyễn Thị Hằng – sinh viên năm 4 ngành Marketing đã đăng quang ngôi vị Hoa khôi cuộc thi Miss Gia Định và Học sinh tài năng 2024.