Định hướng thanh niên trên mạng xã hội

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị.
Các đại biểu thảo luận tại hội nghị.
TP - Khởi nghiệp, giải quyết việc làm cho thanh niên, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, giáo dục chính trị tư tưởng, cảm hóa thanh niên chậm tiến, định hướng thanh niên trên mạng xã hội… là những vấn đề các đại biểu tại Hội nghị quan tâm thảo luận sôi nổi.

Tại ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn lần thứ chín, khóa X, các đại biểu chia tổ thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề: Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2016; định hướng trọng tâm công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017; đề án tổ chức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và đề cương Báo cáo của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa X tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Bàn về tình hình thanh niên hiện nay, nhiều đại biểu đánh giá thanh niên rất quan tâm đến thời cuộc, biết trăn trở và có những hành động cụ thể trước những vấn đề thời sự nóng hổi của đất nước. 

Điển hình như trước vấn đề: Hải sản chết hàng loạt tại miền Trung, các bạn trẻ đã có những chương trình đồng hành cùng ngư dân, làm sạch biển; hay gần nhất trước sự kiện rơi máy bay quân sự Su - 30MK2, Casa 212, các bạn trẻ đã thể hiện tình cảm yêu mến, đồng cảm với những chiến sĩ đã hy sinh. Nhiều bạn trẻ còn sáng tác những bài thơ xúc động về những chiến sĩ đã hy sinh lay động lòng người, tạo nên dòng cảm xúc yêu nước, yêu đồng bào đồng chí trong giới trẻ. 

“Người trẻ không hề thờ ơ mà rất quan tâm đến vấn đề thời cuộc của đất nước. Cán bộ đoàn cần nắm bắt rõ điều đó để có sự đánh giá chính xác, từ đó có sự định hướng đúng đắn, phát huy mạnh mẽ hơn nữa”, anh Lâm Đình Thắng, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn TPHCM nói.

Hiện T.Ư Đoàn có trang facebook: “Cổng thông tin điện tử T.Ư Đoàn”, “Thanh niên chuẩn” nhưng theo nhiều đại biểu hai trang này chưa  phát huy được hiệu quả cao. Anh Phạm Thanh Sơn, Bí thư Ban cán sự Đoàn Đại học Quốc gia TPHCM cho rằng, Đoàn đang loay hoay trong việc nắm bắt, định hướng đoàn viên trên Internet, mạng xã hội.

“Thực tế hiện nay, các thế lực phản động đang tận dụng tối đa sức mạnh của các trang mạng xã hội để chống phá chúng ta. Điều đó khiến cho những bạn trẻ không có bản lĩnh chính trị vững vàng, không có kỹ năng xã hội tốt dễ bị các thế lực thù địch dẫn dắt”, anh Sơn nói.

Anh Sơn đề xuất, Đoàn không nên xây dựng trang mạng xã hội riêng của mình mà hãy tận dụng trang mạng xã hội có sẵn để định hướng, giáo dục đoàn viên thanh niên. Đồng quan điểm, anh Lâm Đình Thắng, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn TPHCM cũng cho rằng, định hướng hoạt động của đoàn viên thanh niên trên Internet, mạng xã hội luôn là nhiệm vụ quan trọng và nên đưa vào trọng tâm công tác Đoàn năm 2017.

Theo báo cáo công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2016: Có 61/67 đơn vị Đoàn cấp tỉnh, 82,25% Đoàn cấp huyện sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, giáo dục, đoàn kết, tập hợp thanh niên. Cả nước có 10.830 thanh niên chậm tiến được giáo dục, giúp đỡ tiến bộ.

MỚI - NÓNG