Đình chỉ công tác Phó chi cục trưởng Hải Quan gây tai nạn rồi bỏ chạy

TPO - Ông Mai Như Vệ - Phó chi cục trưởng Chi cục Hải Quan cửa khẩu Hoàng Diệu thuộc Cục Hải Quan Bình Phước bị tạm đình chỉ vì gây tai nạn rồi bỏ chạy khỏi hiện trường. 
Đình chỉ công tác Phó chi cục trưởng Hải Quan gây tai nạn rồi bỏ chạy ảnh 1 Hình ảnh ông Vệ sau khi gây tai nạn.

Chiều 28/6, đại diện Cục Hải Quan Bình Phước xác nhận với Tiền Phong về việc ông Mai Như Vệ - Phó chi cục trưởng Chi cục Hải Quan cửa khẩu Hoàng Diệu bị tạm đình chỉ công tác liên quan đến vụ tai nạn. 

Theo vị này, Công an tỉnh Bình Phước đang điều tra, khi có kết luận sẽ làm căn cứ để xử lý ông Vệ. Phía Cục Hải Quan và Tỉnh uỷ Bình Phước cho biết, quan điểm xử lý vụ việc nghiêm, không bao che, sai đến đâu xử lý đến đó.

Trước đó như Tiền Phong đã đưa tin, vào chiều tối 26/6, ông Mai Như Vệ, 54 tuổi, Phó Chi cục trưởng, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoàng Diệu thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Phước điều khiển ôtô BKS: 93A-160.78 lưu thông trên đường ĐT 759 theo hướng từ huyện Bù Đốp đi TP HCM.

Khi xe lưu thông đến đoạn đường thuộc thôn Bình Tân, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập thì va chạm với xe máy mang biển số 93H1-202.42 do bà Phạm Thị Năm (36 tuổi) điều khiển theo hướng ngược lại.

Đình chỉ công tác Phó chi cục trưởng Hải Quan gây tai nạn rồi bỏ chạy ảnh 2 Chiếc xe ông Vệ lái bị hư hỏng sau va chạm.

Vụ tai nạn khiến bà Năm bị thương nặng được người dân khẩn trương đưa đi cấp cứu. Trong khi đó, vị Phó chi cục trưởng Hải Quan lại tiếp tục điều khiển ôtô chạy khoảng 5km thì bị người dân chặn lại.

Lực lượng chức năng huyện Bù Gia Mập sau đó đến hiện trường lập biên bản, kiểm tra và phát hiện người điều khiển ô tô có nồng độ cồn trong máu vượt quá quy định. Được biết, ông Vệ lái xe trên đường trở về trụ sở ở huyện Bù Đốp thì xảy ra tai nạn.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an huyện Bù Gia Mập điều tra, xử lý.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.