Đình chỉ 3 nhóm trẻ hoạt động chui tại khu đô thị Tứ Hiệp

Vết xước trên chân bé K.N khi được gia đình đón về chiều 15/6.
Vết xước trên chân bé K.N khi được gia đình đón về chiều 15/6.
TPO - Ông Trương Đức Long, Chủ tịch UBND xã Tứ Hiệp cho biết, sáng nay, 17/6, lãnh đạo xã đã xuống làm việc với Ban quản lý Khu đô thị Tứ Hiệp. Qua kiểm tra, lãnh đạo xã phát hiện có 3 nhóm trẻ đang hoạt động chui tại khu đô thị Tứ Hiệp, nên đã lập biên bản và đình chỉ tất cả.

Cũng theo ông Long, khu đô thị Tứ Hiệp là nhà ở xã hội, chính vì vậy, các căn hộ đều được dùng với mục đích dân sinh, không thể làm nơi giữ trẻ. “Qua kiểm tra, chúng tôi thấy ngay tại tòa nhà CT6, ngoài nhóm trẻ Tuổi Hoa đang  hoạt động tại  căn hộ 419, còn có một nhóm trẻ hoạt động tại tầng 7. Tại tòa nhà CT5 cũng có một nhóm trẻ hoạt động” – ông Long cho biết.

Ông Long cho biết thêm riêng nhóm trẻ Tuổi Hoa, liên quan đến clip bạo hành trẻ được dư luận quan tâm, sáng nay, chủ nhóm vẫn chưa có mặt để làm việc với xã. Xã đã yêu cầu ban quản lý tòa nhà cắt điện, cắt nước căn hộ 419.

Đình chỉ 3 nhóm trẻ hoạt động chui tại khu đô thị Tứ Hiệp ảnh 1

Phòng 419, nơi nhóm trẻ Tuổi Hoa hoạt động.

Sáng nay, ghi nhận của Phóng viên Tiền phong  tại tòa nhà CT6, khu đô thị Tứ Hiệp, các gia đình có con em gửi tại nhóm trẻ Tuổi Hoa đều rất bức xúc. Sau khi clip đăng tải, mọi người mới nhận thấy các dấu hiệu như các vết bầm, vết xước trên người con em thời gian qua tưởng là bình thường nhưng thực ra đều có nguyên nhân.  

Trong số các bé đang học tại đây, có bé K.N đang cùng gia đình ở căn hộ 1109 cùng tòa nhà mới 13 tháng tuổi. Anh D, bố cháu bé cho biết, bé K.N được gửi đúng ngày clip quay, tức 15/6. Sáng hôm đó, sau khi gửi con, anh có xem lại camera của lớp học thì thấy các cử chỉ, hành động của giáo viên dành cho con không thân thiện, và không như mình mong muốn nên ngay chiều 15/6, anh đã đón ngay con về, tối hôm đó xuống thanh toán luôn tiền học. Tuy nhiên, khi thanh toán xong, vợ anh tắm cho con mới phát hiện bên sườn và ngực cháu có những vết tím, ở chân cũng nhiều vết xước như bị cấu đến mất cả da.

Còn anh Đ.V.H, bố cháu bé trong clip khẳng định chủ nhóm trẻ tên là Vân Anh đã gọi điện xin lỗi. Gia đình đã chấp nhận và tha thứ. “Sự việc đã xẩy ra. Gia đình tôi cũng đã bàn bạc và muốn cho cô Vân Anh một con đường “sống” nên gia đình đã hứa với vợ chồng cô Vân Anh là không làm đơn kiện gửi lên công an. Còn các công việc còn lại là trách nhiệm của các cơ quan liên quan và cô Vân Anh” – anh H nói.

Theo ông Trương Đức Long, công an xã Tứ Hiệp cũng đã vào cuộc và đã triệu tập bà Vân Anh, chủ nhóm trẻ Tuổi Hoa. Nhưng bà Vân Anh hiện đang về quê nên chưa đến làm việc được.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.