Điều tra thông tin hướng dẫn viên Trung Quốc xuyên tạc lịch sử Việt Nam

Hình ảnh Xue Chun Zhe xuyên tạc lịch sử Việt Nam khi dẫn đoàn khách Trung Quốc tham quan chùa Linh Ứng do hướng dẫn viên du lịch tiếng Trung người Việt cung cấp. Ảnh: VnExpress.
Hình ảnh Xue Chun Zhe xuyên tạc lịch sử Việt Nam khi dẫn đoàn khách Trung Quốc tham quan chùa Linh Ứng do hướng dẫn viên du lịch tiếng Trung người Việt cung cấp. Ảnh: VnExpress.
TPO - Sáng 29/6, ông Trần Chí Cường, Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, Sở Du lịch đang phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ thông tin hướng dẫn viên du lịch Trung Quốc xuyên tạc lịch sử Việt Nam.

Ông Cường cho hay, một số hướng dẫn viên tiếng Trung (người Việt Nam) đang hoạt động trên địa bàn TP Đà Nẵng có gửi một số hình ảnh, video... về việc người Trung Quốc tổ chức hoạt động hướng dẫn du lịch trái phép, sử dụng đồng nhân dân tệ, không dùng tiền Việt Nam khi mua hàng hóa... Ngoài ra, những người này cung cấp thêm thông tin có đoạn video ghi lại cảnh hướng dẫn viên người Trung Quốc tên Xue Chun Zhe xuyên tạc lịch sử, văn hóa Việt Nam. 

Được biết, hiện tại trên địa bàn Đà Nẵng có rất nhiều trường hợp khách Trung Quốc nhập cảnh theo hình thức du lịch rồi tổ chức tour, hướng dẫn du lịch mà không có giấy phép.

Ông Cường cũng thông tin thêm, ngoài việc phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra thông tin hướng dẫn viên du lịch người Trung Quốc xuyên tạc lịch sử Việt Nam, Sở còn tích cực rà soát tình trạng hướng dẫn viên du lịch Trung Quốc hoạt động “chui” tại Đà Nẵng.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp hôm 24/6, nhiều doanh nghiệp cũng phản ánh tình trạng các công ty du lịch đưa người từ Trung Quốc sang làm hướng dẫn viên du lịch trái phép tại Đà Nẵng, khiến hơn 100 hướng dẫn viên tiếng Trung người Việt vô cùng bức xúc.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.