Điều tra 'quan tham' Trung Quốc sở hữu 21 căn nhà

Điều tra 'quan tham' Trung Quốc sở hữu 21 căn nhà
TPO – Các nhà chức trách tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc mới đây quyết định đình chỉ một quan chức của tỉnh sau khi báo đưa tin quan chức này sở hữu tới 21 căn nhà.

> Bị tố chơi sang, ‘quan tham’ Trung Quốc bịt miệng báo chí

Một trong những ngôi nhà của ông Cai. Ảnh: Xinhua
Một trong những căn nhà của ông Cai. Ảnh: Tân Hoa Xã

Quyết định này được đưa ra hôm qua, ngày 11 – 10 và áp dụng đối với ông Cai Bin, nhà quản lý đô thị của thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Theo sau quyết đình đình chỉ công việc là quyết định điều tra vụ việc.

Theo Tân Hoa Xã, ông Cai đã che giấu khá nhiều danh mục đầu tư bất động sản trong hồ sơ quản lý đô thị của ông. Theo hồ sơ khai báo tài sản của ông hồi năm ngoái, gia đình ông chỉ có hai ngôi nhà.

Tuy nhiên, một phóng viên của Tân Hoa Xã đã tìm hiểu và “vạch trần” được số tài sản thực tế của ông Cai. Theo đó, ông Cai sở hữu tới 21 căn nhà trong khi các khoản thu nhập của ông cũng không phải là ít.

Trong số 21 căn nhà đó, 19 căn nhà được đăng ký dưới tên của vợ ông, bà Liying Shi và con trai. Hai ngôi nhà còn lại thì được đăng ký bằng tên của ông.

Theo cơ quan bất động sản tỉnh Quảng Đông, ước tính tổng tài sản trên thị trường bất động sản của ông có thể lên tới 40 triệu nhân dân tệ (tức khoảng 6,3 triệu USD). Thêm vào đó, tiền lương hàng tháng của ông là 10.000 nhân dân tệ (tức 1.600 USD).

“Sẽ không ai có thể tin rằng một quan chức có thu nhập như vậy lại có thể mua được tới 21 căn nhà”, dẫn lời đại diện cơ quan bất động sản Quảng Đông.

Trong ngày 11–10, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Đông quyết định đình chỉ việc của ông Cai, đồng thời thành lập nhóm điều tra. Sau khi thông tin này đưa ra, cư dân mạng Trung Quốc đã rất phẫn nộ.

Đây không phải là vụ “quan tham” đầu tiên của Trung Quốc bị đình chỉ công việc và bị cơ quan chức năng điều tra trong thời gian gần đây. Từ tháng chín tới nay, đã có hai vụ việc tương tự xảy ra đã bị báo chí nước này “phanh phui”.

Nguyễn Thủy
Theo Xinhua, Wordpress

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.