Điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc ở Nghệ An

Hiện trường vụ tai nạn khiến hàng chục người thương vong
Hiện trường vụ tai nạn khiến hàng chục người thương vong
Sáng 18/2, Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm chiếc xe khách phát nổ đâm vào xe tải khiến 2 người chết, hàng chục người bị thương trên quốc lộ 1A đoạn đi qua xã Diễn Hồng (huyện Diễn Châu) lúc 15 giờ 30 ngày 17/2, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm này.

Như Tiền Phong đã đưa tin, chiều 17/2, một vụ nổ nghiêm trọng xảy ra trên xe khách 37B - 00348 đang lưu thông trên quốc lộ 1A, địa bàn xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu (Nghệ An). Sau tiếng nổ lớn, tài xế bị hất văng xuống đường, xe chở khách mất lái chạy được 35,4m rồi đâm trực diện vào xe tải đang đi ngược chiều.

Hậu quả, 2 hành khách trên xe 37B - 00348 tử nạn, gồm ông Phạm Xuân Tỵ (SN 1950, xóm 18, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu) và bà Hồ Thị Nhâm (SN 1952, xóm 18, xã Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu); hàng chục người khác bị thương; hai xe ô tô hư hỏng nặng; giao thông trên tuyến ùn tắc nghiêm trọng...

“Bình chứa ô xy là vật nguy hiểm, cấm chở trên xe khách. Trong quá trình vận chuyển, sức nóng trong xe kết hợp với áp lực của bình chứa ô xy, cộng với sự va đập vào chân ghế, có thể là nguyên nhân khiến chiếc bình phát nổ”.

Thượng tá Nguyễn Văn Chế

Một hành khách cho biết, xe chở khách xuất phát từ Vinh về Quỳnh Lưu với hơn 20 hành khách, qua địa bàn xã Diễn Kỷ, đến đầu xã Diễn Hồng thì dừng lại, một người đàn ông xuống đường mang lên chiếc bình ôxy có chiều dài khoảng hơn 1 mét. Chiếc bình ôxy được đưa lên để dưới hàng ghế đầu xe, người đàn ông này bảo lúc sáng mang bình đi đổi ôxy, giờ đi lấy về.

Xe tiếp tục chạy được khoảng 10 phút thì một tiếng nổ vang lên, cửa kính bị phá nát, lái xe bị hất tung xuống đường. Ngay sau đó, xe chở khách mất lái, đâm vào một xe ô tô tải khác chạy ngược chiều. Tại hiện trường, 2 xe bị nạn bẹp dúm phần đầu. Các nạn nhân sau khi được sơ cứu tại Bệnh viện Diễn Hồng, nhiều người được chuyển vào Bệnh viện 115 Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa Nghệ An tiếp tục cứu chữa. Trao đổi với Tiền Phong, thượng tá Cao Minh Phượng, Phó phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, sáng 18/2, Phòng Kỹ thuật Hình sự phối hợp với Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Công an huyện Diễn Châu khám nghiệm hai chiếc xe bị nạn, làm rõ nguyên nhân.

“Bình chứa ô xy là vật nguy hiểm, cấm chở trên xe khách. Trong quá trình vận chuyển, sức nóng trong xe kết hợp với áp lực của bình chứa ô xy, cộng với sự va đập vào chân ghế, có thể là nguyên nhân khiến chiếc bình phát nổ, gây tai nạn” - thượng tá Nguyễn Văn Chế (Phó phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Nghệ An) nhận định. Cũng theo ông Chế, loại bình dễ gây nổ này khi vận chuyển thì nhà cung cấp thường sử dụng xe tải, dựng đứng lên chứ không để nằm như trên xe chở khách 37B - 00348.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, xử lý. Được biết cách đây không lâu, tại địa bàn xã Diễn Kỷ sát với Diễn Hồng cũng từng xảy ra một vụ nổ bình ôxy làm một người tử vong do vận chuyển bằng xe máy...

MỚI - NÓNG