Điều tra nghi án nữ sinh bị dâm ô ngay giữa đường

Con gái chị T. đang đạp xe từ trường học về thì bị một đối tượng lạ mặt chạy xe máy phía sau đạp ngã. Đối tượng trên dùng dao khống chế con gái chị T. và xé đồng phục của cháu để thực hiện hành vi dâm ô.

Tối 4/4, thượng tá Nguyễn Minh Sáng - người phát ngôn Công an tỉnh Long An - cho biết: “Vừa qua, công an huyện Cần Đước đã ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc qua Công an tỉnh Long An thụ lý điều tra dấu hiệu hai vụ việc dâm ô liên quan đến nữ sinh trên địa bàn huyện này. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra”.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 12/2, chị T. đến Công an huyện Cần Đước kêu cứu về việc con gái đang học lớp 10 bị đối tượng lạ mặt có hành vi dâm ô. Cụ thể, vào trưa cùng ngày, con gái chị T. đang đạp xe từ trường học về thì bị một đối tượng lạ mặt chạy xe máy phía sau đạp ngã. Đối tượng trên dùng dao khống chế con gái chị T. và xé đồng phục của cháu để thực hiện hành vi dâm ô. Quá hoảng sợ, con chị T. tri hô và được người đi đường giải cứu. Đối tượng nhảy lên xe bỏ trốn.

Tiếp đó, ngày 22/2, có đối tượng lạ mặt đột nhập vào nhà 1 người dân ở huyện Cần Đước với mục tiêu dâm ô bé gái 15 tuổi trong nhà này. Tuy vậy, khi phát hiện gia đình nữ sinh này có gắn camera an ninh nên đối tượng này bỏ đi. 

Từ tin báo của người dân, Công an huyện Cần Đước đã mời đối tượng đột nhập nhà dân trên về điều tra. Tại cơ quan điều tra, đối tượng này khai tên L. (ngụ huyện Cần Giuộc). Đối tượng còn khai nhận trước đó chục ngày đã thực hiện hành vi dâm ô với một nữ sinh khác nên cơ quan điều tra nghi là vụ án con chị T. đã trình báo trong ngày 12/2. Khi công an cho nhận diện, con gái chị T. xác nhận chính đối tượng L. đã dâm ô mình.

 Sau khi lấy lời khai, Công an huyện Cần Đước cho L. tại ngoại để gia đình đưa đi giám định tâm thần. Đến thời điểm này vẫn chưa xác nhận L. có bị tâm thần hay không. Gia đình L. đã đến gia đình chị T. để đề nghị bồi thường 100 triệu đồng nhưng không được chấp nhận. 

 Hiện, vụ việc đang được điều tra làm rõ. 

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội: Thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.