Điều động siêu chiến hạm USS Monterey, Mỹ quyết tăng cường phòng thủ Đông Á

Điều động siêu chiến hạm USS Monterey, Mỹ quyết tăng cường phòng thủ Đông Á
TPO - Hải quân Mỹ ngày 16/10 sẽ điều tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Monterey với khả năng phòng thủ tên lửa đạn đạo tới khu vực Đông Á để tăng cường sức mạnh phòng thủ của Mỹ tại khu vực này.
Điều động siêu chiến hạm USS Monterey, Mỹ quyết tăng cường phòng thủ Đông Á ảnh 1

 Ảnh: US Navy

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh hải quân Mỹ phải triển khai các tàu nhằm đảm bảo có đủ phương tiện phòng thủ tên lửa đạn đạo ở Thái Bình Dương sau khi xảy ra hai sự cố khiến cho các tàu John McCain và Fitzgerald không thể được điều động.

Phát biểu với phóng viên hãng tin Navy Times ngày 12/10, Thiếu tá Hải quân Mỹ Courtney Hillson cho biết: "Tàu USS Monterey sẽ được điều động không theo kế hoạch, tới các khu vực của Hạm đội 5 và Hạm đội 6 để tiến hành các hoạt động an ninh hàng hải.

Việc điều động này sẽ cho phép tàu khu trụ O’Kane đóng ở Hawaii triển khai tới Hạm đội 7 để cung cấp thêm các tàu được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo lớp Aegis BMD cho khu vực này”.

Thông báo trên xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng với Triều Tiên gia tăng liên quan đến chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa đạn đạo tầm xa của Bình Nhưỡng, đặc biệt giữa lúc Triều Tiên liên tiếp đe dọa phóng tên lửa đạn đạo tới vùng lãnh thổ Guam của Mỹ.

Theo Theo RealclearDefense
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.