Điều động, bổ nhiệm một số tướng quân đội

Điều động, bổ nhiệm một số tướng quân đội
Quân khu 4, Quân khu 7, Quân khu 2 vừa triển khai các quyết định của cấp trên về công tác cán bộ.

Chiều 10/9, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức Hội nghị bàn giao Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu theo các quyết định về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì hội nghị.

Theo các quyết định của cấp trên, Thiếu tướng Đặng Trọng Quân, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 được điều động giữ chức Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng, người nhận bàn giao là Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh Quân khu được giao kiêm nhiệm chức vụ Tham mưu trưởng Quân khu 4.

Hội nghị đã tổ chức thông qua biên bản bàn giao nhiệm vụ công tác Tham mưu trưởng Quân khu trên các mặt công tác: Quân sự, công tác Đảng, công tác chính trị, hậu cần, kỹ thuật, tài chính, công tác phòng thủ tác chiến, tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, xây dựng chính quy… và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm công tác cũng như uy tín của Thiếu tướng Đặng Trọng Quân trong công tác tham mưu, chỉ đạo các hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu cũng như đối với Bộ Tham mưu Quân khu.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương chúc mừng và tin tưởng trên cương vị công tác mới với trí tuệ, tâm huyết, Thiếu tướng Đặng Trọng Quân sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; điều hành, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Điều động, bổ nhiệm một số tướng quân đội ảnh 1

* Trước đó, ngày 4/9, dưới sự chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội Nhân dân Việt Nam, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 vừa tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7.

Hội nghị đã thông qua biên bản bàn giao Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7 tiếp nhận Công tác Đảng và Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu tiếp nhận nhiệm vụ Chính ủy thay cho Trung tướng Phạm Văn Dỹ.

Theo quyết định của cấp trên Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 sẽ nghỉ chờ hưu theo chế độ.

Điều động, bổ nhiệm một số tướng quân đội ảnh 2

* Ngày 30/8 dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Phó Chính ủy Quân khu.

Thực hiện quyết định điều động của trên, Thiếu tướng Phạm Đức Duyên, Phó Chính ủy Quân khu về nhận công tác tại cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Hội nghị đã thông qua biên bản bàn giao giữa Thiếu tướng Phạm Đức Duyên, Phó Chính ủy Quân khu với đồng chí Chính ủy Quân khu.

Điều động, bổ nhiệm một số tướng quân đội ảnh 3

* Liên quan đến công tác nhân sự Quân khu 2, chiều 30/8, Sư đoàn 316 đã tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Sư đoàn trưởng. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu dự, chỉ đạo hội nghị.

Theo quyết định của trên, Đại tá Vũ Kim Hà, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 316 được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai và Đại tá Tô Quang Hanh, Trưởng phòng Quân huấn Quân khu 2 giữ chức vụ Sư đoàn trưởng Sư đoàn 316. /.

Theo Theo VGP
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.