Điều chuyển Bí thư huyện ủy Tiên Lãng làm Phó giám đốc Sở

Điều chuyển Bí thư huyện ủy Tiên Lãng làm Phó giám đốc Sở
Chiều 14/1, tại trụ sở Huyện ủy huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, bà Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, chủ trì cuộc họp công bố Quyết định điều động, luân chuyển cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy.

> Luân chuyển ban lãnh đạo công an huyện Tiên Lãng

> Truy tố nguyên Chủ tịch huyện Tiên Lãng
> Tiên Lãng - một năm sau vụ cưỡng chế
> Truy tố 4 người trong gia đình ông Đoàn Văn Vươn tội giết người

Theo Quyết định số 918-QĐ/TU ngày 9/1/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy, ông Bùi Thế Nghĩa, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Tiên Lãng được điều động về công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở.

Theo Quyết định số 919 QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, ông Cao Xuân Liên, Thành ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách, Hội đồng Nhân dân thành phố được điều động về công tác tại huyện Tiên Lãng, chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Tiên Lãng.

Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/1/2013.

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa chúc mừng các ông Bùi Thế Nghĩa, Cao Xuân Liên đồng thời mong muốn ông Bùi Thế Nghĩa và ông Cao Xuân Liên trên cương vị công tác mới tiếp tục phát huy truyền thống, trách nhiệm, kinh nghiệm công tác của mình, đóng góp vào thành tích của đơn vị mới.

Trên cương vị Bí thư Huyện ủy Tiên Lãng, ông Cao Xuân Liên tiếp tục cùng Đảng bộ chính quyền, nhân dân huyện Tiên Lãng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xây dựng huyện Tiên Lãng ngày càng phát triển.

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.