Điều 'chân dài' đến tận quán nhậu, 'phục vụ' khách

Đối tượng môi giới mua bán dâm bị cơ quan Công an bắt giữ
Đối tượng môi giới mua bán dâm bị cơ quan Công an bắt giữ
Trần Thị Mỹ Xương thường lân la đến quán nhậu, tìm khách quen, sau đó môi giới mua bán dâm.

Vốn quen biết nhiều khách nam hay ăn nhậu tại quán lẩu dê tại Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội đối tượng Trần Thị Mỹ Xương thường xuyên lui tới đây để tìm khách, “tiếp thị giải trí”.

Tối 15/1, Xương đến quán thì gặp hai người đàn ông quen từ trước, liền thỏa thuận mua bán dâm. Sau khi Xương ra giá là 1.500.000 đồng/lượt mua bán dâm, hai vị khách đã đồng ý và đưa trả cho Xương 3.000.000 đồng để Xương điều 2 "nhân viên" đến quán này.

Chỉ ít phút sau 2 "nhân viên" Đinh Thị L. và Lê Thị Th. đều (SN 1992) đã có mặt tại quán nhậu nói trên. Tại đây Xương trả cho mỗi "nhân viên" 500.000 đồng/lần đi khách.

Sau cuộc "trà dư, tửu hậu", hai vị khách đưa hai gái bán dâm do Xương điều đến vào nhà nghỉ Sao Mai gần quán nhậu để thực hiện mua bán dâm. Đúng lúc này tổ tuần tra CAH Thanh Trì làm nhiệm vụ kiểm tra hành chính nhà nghỉ nói trên đã phát hiện sự vụ. Tổ công tác đã yêu cầu các đối tượng về trụ sở Công an để điều tra làm rõ.

Tại đây, hai gái bán dâm L. và Th. khai do Trần Thị Mỹ Xương điều đến để tiếp khách. Ngay lập tức đối tượng Xương được triệu tập đến cơ quan Công an để phục vụ công tác điều tra.

Đối tượng Xương khai nhận, trước đây do làm nghề gội đầu nên đã quen biết một số gái bán dâm. Thời gian gần đây do nghề gội đầu vất vả lại kiếm được ít tiền nên đã đi đến những quán nhậu có người quen biết để “tiếp thị có chân dài”.

Hiện cơ quan CSĐT- CAH Thanh Trì ra quyết định khởi tố đối tượng Trần Thị Mỹ Xương về hành vi môi giới mại dâm.

Theo Ánh Nguyệt

Theo Báo An Ninh Thủ Đô
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.