Diện mạo Hà Nội sau 15 năm mở rộng địa giới hành chính

TPO - Triển lãm ảnh Hà Nội 15 trong tôi lần thứ 18 - năm 2023 với chủ đề "Hà Nội - 15 năm mở rộng địa giới hành chính" ghi lại những góc nhìn chân thực của các nhiếp ảnh gia, nhà báo về dấu mốc đáng nhớ của Hà Nội sau gần 20 năm mở rộng địa giới hành chính. Thông qua triển lãm, công chúng cảm nhận rõ sự phát triển vượt bậc trong từng lĩnh vực.

Sáng 5/10, lễ khai mạc triển lãm ảnh Hà Nội trong tôi lần thứ 18 - năm 2023 với chủ đề Hà Nội - 15 năm mở rộng địa giới hành chính diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội).

Diện mạo Hà Nội sau 15 năm mở rộng địa giới hành chính ảnh 1

Nhà báo Nguyễn Thành Lợi - Tổng biên tập báo Kinh tế và Đô thị - phát biểu khai mạc triển lãm.

Triển lãm giới thiệu tới công chúng hơn 80 bức ảnh sinh động, ghi lại những góc nhìn chân thực của các nhiếp ảnh gia, nhà báo về dấu mốc đáng nhớ của Hà Nội sau 15 năm mở rộng địa giới hành chính.

Triển lãm được chia làm ba phần: Hà Nội vươn mình bứt phá, Đổi thay nông thôn mới Hà Nội và Bản sắc văn hoá Thủ đô.

Nhà báo Nguyễn Thành Lợi - Tổng biên tập báo Kinh tế và Đô thị - khẳng định trải qua 18 năm, triển lãm trở thành sự kiện văn hóa thường niên nhân dịp kỷ niệm Ngày giải phóng Thủ đô 10/10. "Các nghệ sĩ nhiếp ảnh, đồng nghiệp báo chí và công chúng đến với triển lãm ngày càng đông hơn, điều đó thể hiện chất lượng tác phẩm đã tạo nên thương hiệu cho Hà Nội trong tôi", ông Nguyễn Thành Lợi nói.

Diện mạo Hà Nội sau 15 năm mở rộng địa giới hành chính ảnh 2

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải (thứ hai từ phải sang) biểu dương những tác phẩm giàu ý nghĩa tại triển lãm.

Dự lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải nhấn mạnh sự đổi thay của Hà Nội được thể hiện qua rất nhiều góc ảnh của các nhiếp ảnh gia. Hà Nội dưới con mắt của các nghệ sĩ nhiếp ảnh, là các phóng viên tại các cơ quan báo chí mang đến những hình ảnh về Hà Nội theo một cảm xúc khác, vừa nghệ thuật nhưng vừa mang đậm hơi thở của cuộc sống, văn hóa Thăng Long - Hà Nội.

Công chúng cảm nhận rõ sự phát triển vượt bậc trong từng lĩnh vực. Hà Nội hôm nay không chỉ trở thành một trung tâm kinh tế trọng điểm, mà còn là nơi khởi nghiệp của nhiều giá trị tinh hoa trong nước và quốc tế, thu hút nhiều tập đoàn, nhà đầu tư lớn, hàng đầu thế giới, là động lực tăng trưởng quan trọng trong tiến trình hội nhập và toàn cầu hóa của cả nước.

Diện mạo Hà Nội sau 15 năm mở rộng địa giới hành chính ảnh 3Diện mạo Hà Nội sau 15 năm mở rộng địa giới hành chính ảnh 4

Khách du lịch quốc tế hào hứng nghe thuyết minh về các tác phẩm.

Diện mạo Hà Nội sau 15 năm mở rộng địa giới hành chính ảnh 5

Triển lãm góp phần tuyên truyền những thành tựu nổi bật của thành phố đạt được sau 15 năm thực hiện mở rộng địa giới hành chính trên tất cả các lĩnh vực.

"Hà Nội hôm nay với những cây cầu kiêu hãnh vượt sông Hồng, sông Đà, những tuyến đường rộng dài xanh sắc màu cây, những khu đô thị, công trình mới rộng lớn. Sự phát triển mang tính bứt phá cũng xóa nhòa dần đi những hình ảnh khó khăn của những vùng nông thôn xa, vùng miền núi - một vùng nông thôn chuyển mình và phát triển rõ nét sau điều chỉnh địa giới hành chính", ông Hà Minh Hải nêu.

Triển lãm kéo dài từ 5/10 đến 11/10 tại Trung tâm hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Sau thời gian này, toàn bộ ảnh được trưng bày tại Ga Cát Linh (Hà Nội) đến hết ngày 30/10.

MỚI - NÓNG