Khách Tây thích thú với ảnh 'Sắc màu văn hóa Thủ đô'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhiều du khách nước ngoài nán lại xem 80 bức ảnh được giới thiệu đến công chúng tại triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” với chủ đề "Sắc màu văn hóa Thủ đô" được trưng bày tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. 

Triển lãm ảnh Hà Nội trong tôi do Báo Kinh tế & Đô thị, CLB Nhiếp ảnh Người cao tuổi Hà Nội và Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp tổ chức hướng tới kỷ niệm 68 năm ngày Giải phóng Thủ đô 10/10.

Với chủ đề Sắc màu văn hoá Thủ đô, triển lãm giới thiệu đến công chúng 80 bức ảnh, được chia làm 3 chủ đề: Hà Nội - Thành phố sáng tạo, Hoạt động văn hóa nghệ thuật, hồi sinh, Hà Nội - Trung tâm du lịch lớn của cả nước.

Khách Tây thích thú với ảnh 'Sắc màu văn hóa Thủ đô' ảnh 1

Lãnh đạo UBND TP. Hà Nội cùng đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: LẠI TẤN.

Hà Nội - Thành phố sáng tạo quy tụ những bức ảnh về thành phố Hà Nội ngày một năng động, sáng tạo trên nền tảng lịch sử, văn hóa phong phú, đa dạng. Những tác phẩm về đề tài này có thể đến: Hà Nội hôm nay (Phạm Hùng), Một công trình mới (Vũ Văn Cảnh), Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng (Chiến Công), Không gian sáng tạo tại phố Phúc Tân, Hà Nội (Ngọc Thành), Sắc màu chuồn chuồn tre (Nguyễn Văn Năm)…

Với chủ đề Hoạt động văn hoá, nghệ thuật hồi sinh, người xem được thưởng thức những hình ảnh về hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch và cuộc sống yên bình ở Thủ đô, sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 như: Múa rồng Hà Nội (Nguyễn Gia Khánh), Lễ hội gò Đống Đa (Từ Văn Chí), Trống hội (Lại Tấn), Góc quê Hà Nội (Nguyễn Văn Thành), Chiều ngoại ô (Nguyễn Thị Bích Hường)...

Nhiều hình ảnh ấn tượng, xúc động của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31 đạt thành tích xuất sắc cũng được giới thiệu đến công chúng. Đó là những khoảng khắc về: Nụ cười chiến thắng của Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam (Hoàng Quân), Đường kiếm (Ngọc Tú), Nhiệt huyết trên khán đài (Tuyến Híp).

Khách Tây thích thú với ảnh 'Sắc màu văn hóa Thủ đô' ảnh 2

Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức phát biểu khai mạc triển lãm. Ảnh: LẠI TẤN.

Hà Nội - Trung tâm du lịch lớn của cả nước là những những hình ảnh minh chứng cho sự phát triển du lịch Hà Nội sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Những tác phẩm về đề tài này bao gồm: Lễ hội khinh khí cầu bên bờ sông Hồng (Tạ Quang Hậu), Đoàn thể thao Thái Lan tham quan di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong thời gian diễn ra SEA Games 31 (Nam Nguyễn), Tận tình với du khách (Lê Huy Cường)…

Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức, Trưởng BTC triển lãm cho biết, năm nay, khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, triển lãm Hà Nội trong tôi lần thứ 17 đã trở lại với không gian quen thuộc, cổ kính của sân Bái Đường (Văn Miếu - Quốc Tử Giám) - điểm hẹn của những người đam mê nhiếp ảnh và yêu văn hoá Thủ đô mỗi dịp tháng 10 hàng năm.

“Nếu như ở lần tổ chức đầu tiên năm 2002, triển lãm ảnh Hà Nội trong tôi có quy mô nhỏ, chỉ như cuộc chơi của những nghệ sĩ nhiếp ảnh cao tuổi thì đến nay, trải qua 17 năm, triển lãm đã trở thành sự kiện văn hóa thường niên nhân dịp kỷ niệm Ngày giải phóng Thủ đô 10/10", ông Nguyễn Minh Đức khẳng định.

Khách Tây thích thú với ảnh 'Sắc màu văn hóa Thủ đô' ảnh 3

Người dân tham quan triển lãm Hà Nội trong tôi. Ảnh: LẠI TẤN.

Chủ tịch CLB Nhiếp ảnh Người cao tuổi Hà Nội Nguyễn Văn Phúc chia sẻ, các tác phẩm triển lãm do hơn 60 “tay máy” của Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Người cao tuổi Hà Nội, các phóng viên, cộng tác viên của báo thực hiện và lưu giữ trong nhiều năm tháng làm nghề. Ngoài thể hiện rõ nét sự tự hào về Hà Nội - Thủ đô anh hùng, Thành phố Vì hòa bình, Thành phố sáng tạo - các tác phẩm còn thể hiện rõ nét tình yêu Hà Nội của các tác giả.

Khách Tây thích thú với ảnh 'Sắc màu văn hóa Thủ đô' ảnh 4

Khách du lịch dừng lại xem tác phẩm nhiếp ảnh mừng Giải phóng Thủ đô. Ảnh: LẠI TẤN.

Triển lãm kéo dài đến 12/10 tại sân Bái Đường (Văn Miếu - Quốc Tử Giám).

MỚI - NÓNG