Điện lực Quảng Nam phản hồi vụ dây điện đứt rơi xuống đường gây chết người

Điện lực Quảng Nam phản hồi vụ dây điện đứt rơi xuống đường gây chết người
TPO - Điện lực Quảng Nam cho rằng, do thời tiết tại địa phương có mưa to và gió lớn làm tàu dừa va đập vào đường dây hạ áp bị đứt dây pha rơi xuống đường gây chết người.

Ngày 30/11, Điện lực Quảng Nam gửi thông tin phản hồi việc dây điện hạ thế đứt, rơi xuống đường khiến một người tử vong xảy ra ngày 29/11. 

“Thời tiết tại Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam có mưa và gió lớn làm tàu dừa va đập vào đường dây hạ áp tại khoảng cột 5/8 đến 5/9 đường dây hạ áp TBA Tam Mỹ 1, làm đứt  dây pha rơi xuống đường bê tông. Vào thời điểm đó, Ông Trần Văn Chung trú tại thôn Trà Tây – xã Tam Mỹ đang đi xe máy trên đường thì bị dây điện vừa rơi xuống vướng vào cổ, ông Chung ngã xe và chết” – đại diện Điện lực Quảng Nam thông tin.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Điện lực Núi Thành đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với gia đình đưa nạn nhân về nhà để lo hậu sự; đồng thời tiến hành khắc phục sự cố, đóng điện lại lúc 17 giờ cùng ngày.

Hiện, Công an huyện Núi Thành đang tiếp tục điều tra để xác định nguyên nhân sự việc.

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, khoảng 12 giờ trưa 29/11, ông Trần Văn Chung (46 tuổi; trú, thôn Trà Tây, huyện Núi Thành, Quảng Nam) đi xe máy qua khu vực tổ 5 (thôn Trà Tây) thì bất ngờ sợi dây điện hạ thế (dây trần) bị đứt, rớt xuống mắc vào cổ khiến ông này tử vong tại chỗ.

Theo người dân địa phương, tuyến dây điện hạ thế Tam Mỹ Đông nối từ trạm biến áp Tam Mỹ Đông 4 về cấp điện cho hơn 300 hộ dân thôn Trà Tây, Quảng Nam. Thời gian qua, đường dây điện này bị hư hỏng và xuống cấp nghiêm trọng, nhiều điểm có dấu hiệu sắp đứt. Người dân địa phương đã nhiều lần kiến nghị không được quan tâm giải quyết.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.