Điện Kremlin lên tiếng về tin đồn ông Putin thăm khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tướng nghỉ hưu Andrey Gurulev (Nga) nói úp mở rằng Tổng thống Vladimir Putin đã thị sát khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Theo ông Gurulev, Tổng thống Putin đã “đích thân nói chuyện với từng chỉ huy quân đội khi đến thăm trụ sở chiến dịch”. Ông Gurulev dường như tin rằng trụ sở này nằm trong lãnh thổ Ukraine.

“Khi thị sát khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt, Tổng thống không chỉ được nghe báo cáo về tình hình mà còn nói chuyện trực tiếp với từng chỉ huy. Điều này rất quan trọng, để hiểu được những gì đang và sẽ xảy ra”, vị tướng về hưu nói.

“Nếu ông Gurulev muốn nói đến trụ sở chiến dịch, nơi Tổng thống Putin ghé thăm hôm 16/12, thì điều đó là đúng”, phát ngôn viên Điện Kremlin – Dmitry Peskov nói hôm 20/12, nhưng không cho biết trụ sở này nằm ở đâu.

Điện Kremlin lên tiếng về tin đồn ông Putin thăm khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt ảnh 1

Tổng thống Putin thăm trụ sở chiến dịch hôm 16/12. Ảnh: Điện Kremlin

Trước đó, Điện Kremlin cho biết trong một thông báo rằng Tổng thống Putin đã dành một ngày làm việc tại trụ sở chiến dịch quân sự đặc biệt. Tại đây, ông Putin đã được nghe báo cáo về tình hình ở tiền tuyến và gặp gỡ các chỉ huy. Tuy nhiên, vị trí trụ sở không được tiết lộ.

Theo hãng thông tấn TASS, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov đã đến thăm trụ sở chiến dịch cùng tổng thống. Hôm 18/12, Bộ Quốc phòng cũng cho biết ông Shoigu đã thị sát quân đội ở quân khu phía Nam của Nga và trong khu vực diễn ra chiến dịch đặc biệt, bao gồm cả các lực lượng ở tiền tuyến.

Theo RT
MỚI - NÓNG