Điện Kremlin lên tiếng về cái chết của nhân vật đối lập Alexey Navalny

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov cho biết Cơ quan Quản lý trại giam Liên bang (FSIN) đang thực hiện tất cả các bước cần thiết để điều tra cái chết của nhân vật đối lập Alexey Navalny.
Điện Kremlin lên tiếng về cái chết của nhân vật đối lập Alexey Navalny ảnh 1

Ông Alexey Navalny. Ảnh: Tass

Ông Navalny tử vong chiều 16/2 tại một trại giam ở Khu tự trị Yamalo-Nenets, nơi ông đang thụ án 19 năm vì các tội danh liên quan đến "chủ nghĩa cực đoan".

Theo cơ quan quản lý trại giam, người đàn ông 47 tuổi cảm thấy không khỏe và bất tỉnh sau khi đi dạo. Ông được các bác sĩ xác định tử vong ngay sau đó.

Người phát ngôn Điện Kremlin nói với các phóng viên rằng FSIN “đang thực hiện tất cả các bước theo đúng thủ tục". Do đó, một cuộc điều tra đặc biệt "sẽ là không cần thiết".

Ông Peskov cho biết các chuyên gia y tế sẽ xác định nguyên nhân chính xác khiến Navalny tử vong và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được thông báo về tình hình. Trước đó, nguồn tin của RT Nga tiết lộ ông Navalny có cục máu đông.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tuyên bố “Nga phải chịu trách nhiệm” về cái chết của Navalny. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cũng đưa ra tuyên bố tương tự.

"Rõ ràng đây là những phát ngôn sai lệch", ông Peskov nói, bình luận về phản ứng của phương Tây. "Chưa có thông tin về nguyên nhân tử vong. Chúng tôi coi những tuyên bố như vậy là hoàn toàn không thể chấp nhận được và không phù hợp".

Ông Navalny bị kết án tù vào năm 2021. Trước đó một năm, ông thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế sau khi được cho là bị đầu độc ở Siberia và phải đến Đức điều trị y tế.

Theo RT
MỚI - NÓNG