Diễn biến chi tiết vụ việc 39 người chết ở Anh

Đường đi của container và xe tải. Đồ họa: CNN.
Đường đi của container và xe tải. Đồ họa: CNN.
TPO - Các cơ quan chức năng Anh và Bỉ đã dựng lại hành trình vượt eo biển của chiếc xe container trong đó có 39 người nhập cư (31 nam, 8 nữ) được phát hiện đã chết cóng vào sáng thứ Tư (giờ Anh).

Chủ nhật

Theo cảnh sát hạt Essex (Anh), xe container vào Anh thông qua cảng Holyhead (xứ Wales) hôm Chủ nhật sau khi đi qua Ireland. Các nhà điều tra tin rằng, xe tải xuất phát từ Bắc Ireland.

Xe tải được đăng ký ở Bulgaria năm 2017. Từ khi đăng ký, xe không trở lại Bulgaria, Thủ tướng Bulgaria Boyko Borissov phát biểu trên truyền hình địa phương bTV hôm thứ Tư.

Thứ Ba

Hôm thứ Ba, container đến cảng Zeebrugge của Bỉ lúc 2h49 chiều (giờ địa phương). Sau đó, container rời cảng để tới Anh chiều cùng ngày, theo điều tra sơ bộ của các công tố viên Bỉ.

Thứ Tư

Container tới cảng Purfleet của Anh vào rạng sáng thứ Tư. Cảnh sát Essex tin rằng, container tới cảng ngay sau 0h30 sáng. Đây là lúc xe tải tới nhận container. Cảnh sát Essex nói rằng, xe tải rời cảng Purfleet ngay sau 1h05.

Vào khoảng 1h40, nhân viên cứu thương gọi cảnh sát tới Khu công nghiệp Waterglade ở thị trấn Grays, hạt Essex sau khi phát hiện 39 xác người trong container trên xe tải. Nhân viên y tế xác nhận, khi họ tới hiện trường, cả 39 người đã chết.

Giới chức bắt tài xế xe tải – một nam thanh niên 25 tuổi đến từ Bắc Ireland vì tình nghi anh này giết người.  Sau đó tài xế được xác định tên là Maurice “Mo” Robinson.

Tối thứ Tư, xe tải và container được chuyển tới một địa điểm an toàn ở cảng Tilbury Docks, cách hiện trường tìm thấy 39 thi thể khoảng 20 phút lái xe.

Tối muộn thứ Tư, cảnh sát ở Bắc Ireland lục soát nhiều căn nhà, trong đó có nhà của bố mẹ Robinson ở hạt Armagh nằm ở tây nam Belfast (thủ phủ của Bắc Ireland).

Thứ Năm

Cảnh sát Essex hôm thứ Năm thông báo, họ tin rằng 39 người chết là công dân Trung Quốc. Họ cũng nói rằng, tài xế xe tải sẽ bị tạm giữ thêm 24 giờ.

“Đây là một vụ điều tra cấp cao và rất nhạy cảm. Chúng tôi đang khẩn trường làm việc để hiểu được tổng thể câu chuyện, về những người này đã thiệt mạng ra sao”, phó cảnh sát trưởng Pippa Mills nói.

Ở Bỉ, Đại sứ quán Trung Quốc yêu cầu cảnh sát Bỉ tiến hành điều tra toàn diện. Trước đó, cùng ngày, Đại sứ quán Trung Quốc ở Anh nói rằng, họ đang cử người tới hiện trường điều tra “để xác minh thông tin liên quan”.

Tối thứ Năm, cảnh sát Essex nói rằng, 11 nạn nhân đầu tiên được đưa tới Bệnh viện Broomfield ở thành phố Chelmsford để khám nghiệm tử thi.

Thứ Sáu

Báo chí Anh đưa tin,  trong số 39 người di cư chết trong container trên xe tải ở Essex có một phụ nữ trẻ tên là P.T.T.M. 26 tuổi đến từ Hà Tĩnh. Theo BBC, có thể có một nạn nhân nữa cũng đến từ Hà Tĩnh là N.Đ.L. (nam, 20 tuổi).

Thứ Sáu, cảnh sát Anh bắt 3 người, gồm một người đàn ông 48 tuổi ở Bắc Ireland bị tình nghi ngộ sát và âm mưu buôn người.  Hai người còn lại là Thomas Maher (chủ xe tải) và vợ Joanna (cùng 38 tuổi, ở thị trấn Warrington, hạt Cheshire) bị tình nghi buôn người và ngộ sát. Hai vợ chồng khai rằng, tháng 10 năm ngoái, họ đã bán chiếc xe cho một công ty ở Ireland.

Cùng ngày, hãng phà Cobelfret Ferries xác nhận với CNN rằng, một trong những chiếc phà của họ đã vận chuyển container (chứa 39 người). Theo CNN, chiếc phà đó có tên Clementine.

Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đang theo dõi sát tình hình, tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng với các cơ quan chức năng của Anh và Việt Nam thúc đẩy quá trình xác nhận danh tính nạn nhân và sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp có nạn nhân là công dân Việt Nam.

Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, đề nghị liên hệ theo số đường dây nóng Bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Anh là: +44 7713 181501 hoặc số điện thoại của Tổng đài Bảo hộ công dân là: +84981 8484 84.

MỚI - NÓNG