Điểm nhấn giáo dục: Mới nhất vụ giáo viên nhiều năm không giảng dạy vẫn được hưởng nguyên lương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hy hữu chuyện nhiều năm không giảng dạy, 1 giáo viên vẫn được hưởng nguyên lương; hàng trăm sinh viên phải rời KTX giữa giá rét, lãnh đạo Hải Phòng chỉ đạo gấp hay Trường đại học treo áp phích in cờ Trung Quốc,.. là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Thực hư giáo viên nhắn tin trên zalo vay tiền phụ huynh trả nợ tín dụng đen

Ông Phan Hồ Hải, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Công Trứ cho biết, một giáo viên của trường bị hack tài khoản Zalo, nên xuất hiện nhiều tin nhắn vay tiền đến phụ huynh. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về một giáo viên của trường nhắn tin mượn tiền phụ huynh. (xem chi tiết)

Hy hữu chuyện nhiều năm không giảng dạy, 1 giáo viên vẫn được hưởng nguyên lương

Nhiều năm không giảng dạy phải để người khác “đứng lớp hộ”, một giáo viên chính thức ở Hà Nội vẫn được hưởng và lên lương. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Khả Đống, Phó Hiệu trưởng trường THCS Bùi Quang Mại (Đông Anh, Hà Nội) đã xác nhận về vấn đề này.(xem chi tiết)

Mới nhất vụ hàng trăm sinh viên phải rời KTX giữa giá rét, lãnh đạo Hải Phòng chỉ đạo gấp

UBND TP Hải Phòng vừa yêu cầu Trường Đại học Hải Phòng khẩn trương khắc phục tình trạng mất an toàn về phòng cháy chữa cháy tại tòa K1, K2 (ký túc xá), đồng thời tìm giải pháp ổn định chỗ ở cho 1.300 sinh viên. (xem chi tiết)

Chuẩn bị cấp bằng cho 52 học viên sau chỉ đạo của Chủ tịch thành phố Hải Phòng

Gần một tháng sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, trường Đại học Hải Phòng đang chuẩn bị cấp bằng cho 52 học viên lớp Ngôn ngữ Anh văn bằng 2 dù các học viên này đã hoàn thành chương trình đào tạo 9 tháng trước. (xem chi tiết)

Trường đại học treo áp phích in cờ Trung Quốc: 'Đây là sự việc nghiêm trọng, sai sót do cẩu thả’

Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội thừa nhận, pano có hình ảnh quốc kỳ nước ngoài là sự việc nghiêm trọng, sai sót do cẩu thả. Nhà trường sẽ phối hợp điều tra xử lý để xử lý nghiêm khắc. (xem chi tiết)

Chứng chỉ tiếng Trung đầu tiên được cấp phép trở lại

Theo quyết định phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Trung (HSK), Bộ GD&ĐT đã phê duyệt cho trường Đại học (ĐH) Thành Đông phối hợp với Công ty TNHH Công nghệ Giáo dục Quốc tế khảo thí Hán ngữ (Bắc Kinh) tổ chức thi cấp chứng chỉ này sau 3 tháng hoãn thi. (xem chi tiết)

Không tăng học phí trong năm học 2022-2023

Để tiếp tục hỗ trợ kịp thời đối với học sinh, sinh viên, hộ gia đình có thu nhập thấp, có hoàn cảnh khó khăn, bình ổn giá và kiểm soát lạm phát góp phần phục hồi phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 như năm học 2021 - 2022. (xem chi tiết)

Vụ thu tiền xã hội hoá tại trường cấp 2,3 ở Cà Mau: Đề nghị Giám đốc Sở GD&ĐT rút kinh nghiệm

Liên quan đến vụ thu tiền xã hội hoá không đúng quy định tại Trường THCS – THPT Tân Lộc, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau có văn bản đề nghị Giám đốc Sở GD&ĐT nghiêm túc rút kinh nghiệm. (xem chi tiết)

Bé 2 tuổi nghi bị cô giáo tát bầm tím một bên má

Phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT tỉnh Thái Bình đang xác minh thông tin cháu Trương Minh Kh., học sinh lớp mầm 2A2 tại trường mầm non ở thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương bị cô giáo tát.

Lãnh đạo Phòng Giáo dục mầm non cho biết: "Chúng tôi mới nhận được thông tin và đã yêu cầu Phòng Giáo dục Kiến Xương xác minh sự việc, báo cáo ngay để kịp thời có hướng xử lý".

MỚI - NÓNG