Chứng chỉ tiếng Trung đầu tiên được cấp phép trở lại

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo thông báo mới của Bộ GD&ĐT, chứng chỉ tiếng Trung (HSK) đã được cấp phép tổ chức thi duy nhất tại trường Đại học (ĐH) Thành Đông (Hải Dương).

Theo quyết định phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Trung (HSK), Bộ GD&ĐT đã phê duyệt cho trường Đại học (ĐH) Thành Đông phối hợp với Công ty TNHH Công nghệ Giáo dục Quốc tế khảo thí Hán ngữ (Bắc Kinh) tổ chức thi cấp chứng chỉ này sau 3 tháng hoãn thi.

Trường ĐH Thành Đông là đơn vị đầu tiên trong 7 đơn vị tổ chức thi chứng chỉ HSK tại Việt Nam được cấp phép tổ chức thi trở lại. Các đơn vị còn lại bao gồm ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh, ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế, Viện Khổng Tử (ĐH Hà Nội), Trường Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên, ĐH Duy Tân (Đà Nẵng).

Ngoài ra, lệ phí thi và các loại phí khác (nếu có) thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về giá của Nhà nước Việt Nam.

Kỳ thi cấp các chứng chỉ này sẽ được tổ chức tại toà nhà A và B, ĐH Thành Đông, số 3, đường Vũ Công Đán, phường Tứ Minh, TP Hải Dương.

Cũng theo thông báo mới này, định kỳ 6 tháng một lần, trước ngày 25/6 và 25/12 hằng năm, trường ĐH Thành Đông phải báo cáo về các hoạt động liên quan đến việc tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Trung HSK cho Bộ GD&ĐT. Ngoài ra, trường cũng phải báo cáo lịch thi với Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương tối thiểu 5 ngày trước ngày thi.

Đơn vị này cũng phải chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của Bộ GD&ĐT và cơ quan chuyên môn về giáo dục địa phương tại nơi có địa điểm thi.

Trước đó, kỳ thi cấp chứng chỉ HSK cùng nhiều chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế bị tạm hoãn thi tại Việt Nam từ giữa tháng 9.

Nhiều thí sinh có nhu cầu thi chứng chỉ này kêu cứu vì 'tắc cửa' vì không biết thi chứng chỉ ở đâu và đã tính chuyện bay sang Trung Quốc để thi. Quá bế tắc, nhiều thành viên trong nhóm Zalo trên đã kêu gọi viết thư đề xuất gửi đến hòm thư điện tử của Bộ GD&ĐT. Trong thư, nhóm mong muốn nhanh chóng giải quyết, xem xét và bổ sung các hồ sơ một cách nhanh nhất để trong thời gian sớm nhất (tháng 12) có thể tham gia kỳ thi này.

Tính đến thời điểm này hầu hết các kỳ thi cấp chứng chỉ tiếng Anh, Đức, Nhật cũng đã được cấp phép trở lại.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.