Điểm nhấn giáo dục: Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
TPO - 405 ứng viên được công nhận GS, PGS; Hà Nội chốt chỉ thi 3 môn trong kỳ tuyển sinh lớp 10;  tỉnh nghèo định chi 1 tỷ đồng cho giáo sư về dạy trường chuyên... là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

405 ứng viên GS, PGS được Hội đồng GS Nhà nước bỏ phiếu tín nhiệm đạt tiêu chuẩn

Hôm nay, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã họp phiên họp lần thứ VIII để xét duyệt hồ sơ ứng viên Giáo sư, Phó giáo sư năm 2021. Kết quả, 405 ứng viên Giáo sư, Phó giáo sư được Hội đồng Giáo sư Nhà nước bỏ phiếu tín nhiệm đạt tiêu chuẩn. (xem chi tiết)

Phụ huynh trắng đêm xếp hàng mua phiếu trải nghiệm lớp 1 cho con

Từ 0 giờ sáng nay (12/3), nhiều phụ huynh đến trường Trường Marie Curie (Hà Nội) đã thức trắng đêm để xếp hàng mua hồ sơ tuyển sinh vào lớp 1 cho con.

Theo tin từ Trường Marie Curie (Hà Nội) trước đó đã thông báo sáng ngày 12/3 sẽ mở cửa để phát hành hồ sơ tuyển sinh lớp 1 cả 2 cơ sở ở Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) và Kiến Hưng (quận Hà Đông). (xem chi tiết)

Hà Nội chốt chỉ thi 3 môn trong kỳ tuyển sinh lớp 10

Ngày 11/3, UBND TP Hà Nội phê duyệt tờ trình của Sở Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) về phương án tuyển sinh lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2022-2023. Cụ thể, thành phố đồng ý với phương án tuyển sinh bằng hình thức thi tuyển 3 bài thi độc lập gồm: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. (xem chi tiết)

Dự kiến thí sinh đăng ký xét tuyển Đại học sau kỳ thi tốt nghiệp THPT

Dự kiến việc đăng ký thi tốt nghiệp THPT diễn ra trước khi thi như mọi năm. Còn đăng ký xét tuyển sinh đại học sẽ tiến hành sau khi thí sinh thi tốt nghiệp xong.

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (ĐH), Bộ GD&ĐT cho biết năm 2022 không sửa Quy chế Thi tốt nghiệp THPT. (xem chi tiết)

Đồng ý miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ký quyết định công nhận miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM và Bộ cũng cử đại diện khác tham gia hội đồng trường này.

Hôm 10/3, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã ký Quyết định số 669 về việc công tác cán bộ của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM. (xem chi tiết)

Thiếu trường học và 7.147 giáo viên các cấp, Hà Nội đưa ra hàng loạt kiến nghị

Sở Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội đã đưa ra nhiều kiến nghị với các cấp để phát triển giáo dục như cho phép các cơ sở giáo dục công lập được phép liên kết, chuyển giao và sử dụng bản quyền các chương trình giáo dục quốc tế với các cơ sở giáo dục nước ngoài; đẩy mạnh xã hội hoá giảm áp lực cho trường công. (xem chi tiết)

Tỉnh nghèo định chi 1 tỷ đồng cho giáo sư về dạy trường chuyên

Giáo viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư về công tác tại trường chuyên của tỉnh Hòa Bình (có cam kết giảng dạy từ 10 năm trở lên) có thể được hỗ trợ 1 tỷ đồng.

Đó là một trong những nội dung của dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Hòa Bình quy định một số chính sách đặc thù đối với Trường THPT chuyên; chế độ đối với chuyên gia, giáo viên và học sinh tham gia bồi dưỡng, tập huấn đội tuyển của tỉnh tham dự các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, khu vực quốc tế đang lấy ý kiến dư luận.

MỚI - NÓNG