Điểm nhấn giáo dục: Bao nhiêu người dùng bằng giả đại học Đông Đô?

Điểm nhấn giáo dục: Bao nhiêu người dùng bằng giả đại học Đông Đô?
TPO - Nghiên cứu sinh, học viên dùng bằng giả ĐH Đông Đô đến từ hơn 20 trường đại học; Việt Nam giành 5 huy chương Olympia Vật lý quốc tế năm 2020; Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh vi phạm trong bổ nhiệm, biệt phái giáo viên.

Nghiên cứu sinh, học viên dùng bằng giả ĐH Đông Đô đến từ hơn 20 trường đại học

Theo tìm hiểu của phóng viên, hơn 20 trường ĐH trên cả nước xác nhận có nghiên cứu sinh, học viên cao học sử dụng văn bằng 2 Ngôn ngữ Anh của trường ĐH Đông Đô làm điều kiện tuyển sinh hoặc bảo vệ luận án. (xem chi tiết)

Hà Nam: Điều tra cá nhân, đơn vị đưa SGK, sách bài tập giả vào trường học

Liên quan đến SGK giả đưa vào trường học, chiều 16/12, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Hà Nam ông Tạ Văn Thao cho biết, sự việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ ai đã đưa SGK, sách bài tập vào trường học. (xem chi tiết)

Giáo sư người Việt có chỉ số nghiên cứu ở mức 'của hiếm' trên thế giới

GS. Đỗ Ngọc Minh (Phó hiệu trưởng trường Đại học VinUni) vừa được công nhận là một trong năm nhà khoa học người Việt có nhiều trích dẫn nghiên cứu khoa học nhất thế giới và nằm trong top 2% nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất thế giới (theo công bố được đăng trên Tạp chí PLOS Biology, Hoa Kỳ năm 2020). (xem chi tiết)

Việt Nam giành 5 huy chương Olympia Vật lý quốc tế năm 2020

Theo kết quả được Ban tổ chức kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế (International distributed Physics Olympiad - IdPhO 2020) công bố, đoàn Việt Nam có 5 học sinh dự thi đều đoạt huy chương, trong đó có 4 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng. (xem chi tiết)

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh vi phạm trong bổ nhiệm, biệt phái giáo viên

Tại kỳ họp thứ 3 và 4 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa diễn ra đã kết luận, ông Trần Trung Dũng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh có sai phạm trong phân công nhiệm vụ, biệt phái viên chức không đúng quy định. (xem chi tiết)

Tuyển sinh cử tuyển thu hẹp đối tượng

Thu hẹp đối tượng, nâng cao tiêu chuẩn là những điểm mới liên quan đến chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 141/2020/NĐ-CP quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, có hiệu lực thi hành từ ngày 23/1/2021. Nghị định nêu rõ, người học là người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng được hưởng chế độ cử tuyển gồm người dân tộc thiểu số rất ít người; người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn chưa có hoặc có rất ít đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số. (xem chi tiết)

Hà Tĩnh: Có chứng chỉ IELTS được đặc cách công nhận học sinh giỏi

Sở GD&ĐT Hà Tĩnh vừa có quyết định đặc cách công nhận 70 học sinh đạt học sinh giỏi giải Nhất, Nhì, Ba cấp tỉnh môn Tiếng Anh vì các học sinh này có chứng chỉ quốc tế IELTS từ 6.5 trở lên. Theo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, những em có chứng chỉ quốc tế IELTS từ 6.5 trở lên được miễn tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh, đồng thời được đơn vị công nhận giải thưởng tương ứng mức điểm IELTS mà học sinh đạt được.

Cụ thể, trong số 70 em có chứng chỉ quốc tế IELTS từ 6.5 trở lên và được chứng nhận là học sinh giỏi tỉnh Hà Tĩnh không cần qua thi tuyển. (xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.