Điểm chuẩn ngành Y khoa vẫn cao nhất trong các ngành thuộc trường y

Điểm chuẩn ngành Y khoa vẫn cao nhất trong các ngành thuộc trường y
TPO - Đại học Y Hà Nội năm nay có điểm chuẩn cao nhất và dẫn đầu trong khối ngành y với 26,75 điểm và theo sau  là Y Dược TP HCM với 26,7.

Tính đến thời điểm này, tất cả đại học đã công bố điểm chuẩn.  Theo đó, trong gần 50 trường đào tạo ngành liên quan đến sức khỏe, có 23 trường mở ngành Y khoa (còn gọi là Y đa khoa), ngành luôn có điểm chuẩn cao nhất nhì, cạnh tranh nhiều nhất.

Năm nay  phổ điểm cao hơn năm trước nên ngành Y khoa của tất cả trường lấy đầu vào cao hơn năm ngoái 0,5-2,85 điểm.

Dưới đây là danh sách 10 đại học có đầu vào ngành Y khoa cao nhất:

STT

Trường

Điểm chuẩn ngành Y khoa năm 2019

Năm 2018

1

Đại học Y Hà Nội

26,75

24,75

2

Đại học Y Dược TP HCM

26,7

24,5

3

Khoa Y Dược -Đại học Quốc gia Hà Nội

25,6

22,75

4

Đại học Y Dược -Đại học Huế

25

23,25

5

Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

23,5 (TS hộ khẩu TP HCM)

24,65 (TS ngoài TP HCM)

22

6

Đại học Y Dược Thái Bình

24,6

22,7

7

Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng

24,4

22,65

8

Đại học Y Dược Cần Thơ

24,3

22,75

9

Khoa Y -Đại học Quốc gia TP HCM

23,95
(ngành Y khoa chất lượng cao)

22,1

10

Đại học Y Dược Hải Phòng

23,2 (khối A)

23,85 (khối B)

22

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.