Dịch vụ tạm dừng vẫn hoạt động: Kiểm điểm người đứng đầu địa phương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nếu để xảy ra tình trạng các loại hình kinh doanh dịch vụ đang bị tạm ngưng để chống dịch COVID-19 nhưng vẫn hoạt động lén lút, trá hình và để phát sinh ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng, UBND TPHCM sẽ kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu các địa phương.

Ngày 13/5, Văn phòng UBND TPHCM có công văn khẩn gửi Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Dương Anh Đức về việc tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 của các cơ sở kinh doanh dịch vụ.

Theo đó, trước tình hình, diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, trong đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan trong cộng đồng, UBND TPHCM đã ban hành các công văn, trong đó có tạm dừng một số loại hình kinh doanh dịch vụ cụ thể.

Tuy nhiên, UBND TPHCM cho biết qua phản ánh của cơ quan báo, đài và đơn thư của người dân nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ vẫn lén lút hoạt động trái phép, trá hình.

Dịch vụ tạm dừng vẫn hoạt động: Kiểm điểm người đứng đầu địa phương ảnh 1

Vũ trường bị cấm hoạt động từ 30/4 nhằm phòng tránh dịch COVID - 19 lây lan ra cộng đồng.

Trước tình hình trên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đã chỉ đạo Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện tăng cường kiểm tra, giám sát địa bàn và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TPHCM nếu để xảy ra tình trạng các loại hình kinh doanh dịch vụ đang bị tạm ngưng vẫn hoạt động lén lút, trá hình và để phát sinh ca bệnh lây nhiễm dịch trong cộng đồng liên quan đến các loại hình nêu trên.

Khẳng định UBND TPHCM sẽ kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, Phó Chủ tịch Dương Anh Đức cũng yêu cầu, các đơn vị liên quan kiểm tra tính xác thực của các thông tin do cơ quan báo, đài và đơn thư của người dân phản ánh, báo cáo UBND TPHCM, thực hiện trong 5 ngày làm việc.

Trước đó vào ngày 30/4, UBND TPHCM đã quyết định tạm dừng hoạt động đối với loại hình dịch vụ vũ trường, quán bar, karaoke. Đến ngày 3/5, UBND TPHCM tiếp tục cho dừng hoạt động đối với các loại hình dịch vụ như rạp chiếu phim, sân khấu ca kịch, nhà hàng tiệc cưới, thể thao trong nhà, gym, spa,…do dịch bệnh diễn biến phức tạp và có xu hướng lan rộng.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.