Bắt hàng chục dân chơi, tụ tập ‘bay lắc’ giữa mùa dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bất chấp quy định về phòng chống dịch bệnh, nhiều nhóm thanh niên vẫn tụ tập, thuê biệt thự, khách sạn để tổ chức bay lắc. 

Thuê biệt thự bay lắc

Ngày 12/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với công an phường 11 (TP. Đà Lạt) kiểm tra đột xuất 2 biệt thự trong khu du lịch Nam Hồ, phát hiện 14 nam nữ đang “bay lắc”trong tiếng nhạc chát chúa.

Tại biệt thự 4.2, nhóm đối tượng gồm 3 nam và 3 nữ đang sử dụng ma túy; trong tủ quần áo có 1 đĩa sứ chứa chất bột màu trắng, ống hút, thẻ nhựa.

Phạm Thanh Hải (31 tuổi, trú tại phường 10, Đà Lạt) khai đã mua số ma túy này trên mạng xã hội với giá 3 triệu đồng; sau đó rủ Khánh, Din và 3 cô gái khác đến biệt thự trên, trong đó, có một cô gái tên T. tới phục vụ sử dụng ma túy với giá 3 triệu đồng/đêm.

Trong biệt thự 3.1, lực lượng chức năng phát hiện 8 đối tượng đang sử dụng ma túy và thuốc lắc, trên đĩa vẫn còn ma túy; dưới nệm có 1 gói tinh thể và trong quần của Nguyễn Ngọc Thìn (21 tuổi, trú tại Lâm Hà) có 1 gói ni lông chứa tinh thể, 1 gói với nhiều mảnh vụn viên nén, nghi là ma túy.

Trương Trung Nghĩa (27 tuổi, trú tại phường 7, Đà Lạt) khai nhận trước đó đã nhờ Thìn thuê biệt thự, mua ma túy và bố trí phòng để sử dụng. Nghĩa có 1 tiền án về tội cướp tài sản, ra tù cách đây 2 năm.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng đang củng cố hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Chủ khách sạn cùng 15 đối tượng bị tạm giam liên quan đến ma túy

Trước đó, kiểm tra 3 phòng của khách sạn Valas (phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn) và 1 phòng tại chung cư trên đường Hoàng Văn Thụ - Xuân Thủy, lực lượng công an phát hiện 48 đối tượng tụ tập sử dụng ma túy.

Bắt hàng chục dân chơi, tụ tập ‘bay lắc’ giữa mùa dịch COVID-19 ảnh 1

Tang vật thu giữ.

Qua kiểm tra hiện trường, cảnh sát thu giữ trên 1.300 viên ma túy tổng hợp MDMA, hơn 300g ketamine, cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy.

Cơ quan công an đã thực hiện lệnh tạm giam đối với 16 đối tượng, trong đó có chủ khách sạn Valas là Võ Lê Minh (31 tuổi, TP Quy Nhơn).

Hiện, lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can về 3 tội danh: Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma tuý; mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại Nghệ An, vào khoảng 23h25 ngày 10/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An đã ập vào một khách sạn ở Cửa Hội (thuộc phường Nghi Hải, Cửa Lò), bắt quả tang 9 đối tượng đang tụ tập, sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện, thu giữ 4 gói chất bột màu trắng tổng hợp (Ketamine) và một số dụng cụ để sử dụng ma túy. Kết quả xét nghiệm cả 9 đối tượng đều dương tính với ma túy.

MỚI - NÓNG