Dịch vụ dọn nhà Tết 'hốt bạc'

Dịch vụ dọn dẹp nhà cửa hút khách những ngày cuối năm Ảnh: Ngọc Mai
Dịch vụ dọn dẹp nhà cửa hút khách những ngày cuối năm Ảnh: Ngọc Mai
TP - Dịch vụ dọn nhà bước vào mùa cao điểm khi chỉ còn nửa tháng nữa đến Tết Nguyên đán. Bất chấp giá tăng từng ngày, nhu cầu người dân thuê người dọn dẹp nhà cửa vẫn tăng mạnh.

Dọn nhà mất tiền triệu

Rút kinh nghiệm năm ngoái, năm nay chị Thu Hoài (Đống Đa, Hà Nội) gọi điện thuê dịch vụ dọn nhà sớm hơn. Chị Hoài gọi dọn nhà từ ngày 14 Âm lịch nhưng tiền công tăng hơn so với năm ngoái.

Chị Hoài tính toán, 1,3 triệu đồng cho gói dịch vụ lau sàn, hút bụi, lau tủ, bàn ghế, kính, cửa sổ, cửa phòng, dọn dẹp phòng khách, phòng ngủ, vệ sinh nhà tắm, bồn cầu, chậu rửa mặt, gương, bồn tắm, vệ sinh bếp, kệ bếp, lò vi sóng, quét trần nhà, dọn rác… Ngoài ra, chị sử dụng dịch vụ giặt sofa nỉ hết 600.000 đồng, rèm 200.000 đồng; vệ sinh tủ lạnh, máy giặt dao động 700.000 đồng/chiếc. Như vậy, tổng chi phí vệ sinh nhà cửa và các thiết bị gia đình, chị Hoài phải trả hơn 3 triệu đồng.

Theo bảng giá các công ty dịch vụ, giá giúp việc, dọn dẹp nhà theo giờ những ngày cận Tết tăng theo từng ngày. Nếu ngày thường giá chỉ 50.000 - 60.000 đồng một giờ, gồm dọn dẹp, lau chùi nhà cửa, nấu nướng... thì một tuần trước Tết tăng gấp 2-3 lần, lên 120.000 đồng/giờ và 150.000 - 200.000 đồng/giờ từ 27, 28 Tết.

Mặc dù niêm yết tiền công làm giờ nhưng khi chốt hợp đồng, khách hàng được bóc tách từng loại dịch vụ riêng. Tiền công dọn nhà chỉ gồm các công việc đơn giản như lau chùi tủ, cửa sổ, cọ rửa nhà vệ sinh... Những công việc nặng nhọc hơn như giặt thảm, giặt ghế sofa, vệ sinh tủ lạnh, máy giặt được tính giá dịch vụ riêng. Chẳng hạn, vệ sinh ghế sofa 350 - 550.000 đồng một bộ, rèm là 50.000 đồng một kg. Còn dịch vụ vệ sinh tủ lạnh được tính theo dung tích từ 600.000 đến 1.100.000 đồng một chiếc; vệ sinh máy giặt dao động từ 450.000 đến 900.000 đồng một chiếc, tuỳ loại máy lồng ngang hoặc đứng.

Dịp Tết, anh Bùi Văn Hiếu (Hoàng Mai, Hà Nội) mỗi năm phải bỏ ra hàng triệu đồng để thuê người tổng vệ sinh nhà cửa. Anh thấy hợp lý bởi có thời gian dành cho công việc. “Gia đình tôi là khách quen nhiều năm nhưng cũng phải đặt trước nhiều ngày bên công ty mới xếp được lịch cho nhân công đến dọn dẹp nhà. Dù phải bỏ ra 1-2 triệu đồng để tổng vệ sinh, tân trang nhà cửa, tôi vẫn sẵn lòng để có được không gian sạch đón Tết”, anh Hiếu nói.

Lao động dọn nhà tăng đột biến

Đại diện Cty TNHH Dịch vụ giúp việc Đại Ân cho biết, năm nay, do ảnh hưởng của COVID-19, nhiều lao động làm việc trong năm không có thu nhập, nên đổ dồn về cuối năm tranh thủ kiếm thêm. Số lao động ứng tuyển vào vị trí giúp việc dịp Tết của công ty năm nay tăng đột biến, hiện đã lên tới 300 người.

Theo vị này, với dịp Tết, người giúp việc có thể dọn dẹp, trang trí nhà, chăm sóc trẻ, chăm sóc người già… tùy vào yêu cầu. Tuy nhiên, giá thành cho người giúp việc sẽ khác nhau theo thời điểm thuê. Cụ thể, trước ngày 28 Tết và sau ngày mùng 6 tiền công trả cho lao động sẽ ít hơn. Khoảng thời gian này các đơn vị cung cấp người giúp việc thu mức 400-600 nghìn đồng/người/ngày. Còn từ ngày 28 đến mùng 6 Âm lịch giá thuê sẽ từ 700 đến 1 triệu đồng/ngày/người, chưa kể tiền thưởng. “Năm nay, giá tăng khoảng  10-15% so với năm ngoái. Trong đó, số lượng các sinh viên đăng ký ở lại làm thêm khá nhiều”, vị này cho hay.

Theo khảo sát của phóng viên, giá sử dụng dịch vụ giúp việc Tết Tân Sửu đang tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường. Thậm chí, tại một số khu đô thị cao cấp như Ciputra, Tây Hồ… tiền công trả cho giúp việc nhà ngày Tết lên tới 1-1,2 triệu đồng/ngày.

Chị Lê Lan Hương (Khu đô thị Ciputra, Tây Hồ) cho biết, hơn nửa tháng nay chị đăng tin tuyển người giúp việc với mức 1 triệu đồng/ngày nhưng vẫn chưa tìm ra. Yêu cầu của gia đình là sức khỏe tốt, không mắc các bệnh truyền nhiễm, đồng thời biết cách lên thực đơn đi chợ, nấu ăn cho gia đình.

“Hết cách, tôi đành phải nhờ đến công ty môi giới và chấp nhận trả mức lương 9-10 triệu đồng trong mấy ngày Tết. Họ bảo sẽ tìm cho 2-3 trường hợp là người trẻ để tôi chọn nhưng đến giờ nhiều người muốn thuê vẫn phải chờ”, chị Hương nói.

Giá dịch vụ dọn nhà theo giờ cũng đang tăng chóng mặt, từ 40.000 đến 60.000 đồng/giờ lên 70.000 - 90.000 đồng/giờ. Còn giá dịch vụ dọn nhà theo diện tích tăng từ 15.000 đến 17.000 đồng/m2 lên 20.000 - 30.0000 đồng/m2.

Đại diện Cty Vệ sinh công nghiệp Nhà Xanh cho biết, ngay từ đầu tháng Chạp, công ty đã nhận được rất nhiều đơn hàng đề nghị cung cấp dịch vụ dọn dẹp và sửa sang nhà. Do nhu cầu tăng cao, không đủ nhân lực để xử lý nên công ty phải tăng giá. Như với căn hộ dưới 50m2, giá dọn dẹp vệ sinh mà công ty đưa ra vào khoảng 1,5 triệu đồng, căn hộ 70-90m2 sẽ có mức giá từ 1,7 đến 2 triệu đồng, còn trên 120 m2 giá khoảng 2,7 triệu đồng. Đối với chung cư, mức giá còn cao hơn: 1 phòng ngủ, giá dọn vệ sinh khoảng 1,2 triệu đồng, 2 phòng ngủ sẽ từ 1,3 đến 2 triệu đồng, và 3 phòng ngủ mức giá thậm chí lên đến gần 5 triệu đồng. 

MỚI - NÓNG