Dịch COVID-19 ở Bà Rịa-Vũng Tàu trong tầm kiểm soát nhưng có nguy cơ bùng phát

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bà Rịa-Vũng Tàu bảo đảm nhân lực, trang thiết bị vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19; tập trung quản lý F0, F1 điều trị, cách ly tại nhà; duy trì, phát huy tốt hiệu quả các trạm y tế lưu động, Tổ COVID-19 cộng đồng để kịp thời phát hiện chuyển viện cho các trường hợp F0 điều trị tại nhà chuyển nặng.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tính từ 18h ngày 9/1 đến 18h ngày 10/1/2022 tỉnh này ghi nhận 134 ca nghi mắc COVID-19 mới đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân.

Cụ thể, thành phố Vũng Tàu có 11 ca, trong đó 5 ca trong khu cách ly; 6 ca ngoài cộng đồng. Thành phố Bà Rịa ghi nhận 11 ca, gồm 2 ca trong khu cách ly; 1 ca đang cách ly tại nhà; 8 ca ngoài cộng đồng. Thị xã Phú Mỹ 4 ca đang cách ly tại nhà. Huyện Châu Đức ghi nhận 4 ca, trong đó 1 ca trong khu cách ly; 3 ca ngoài cộng đồng.

Huyện Đất Đỏ có 19 ca, gồm 4 ca trong khu cách ly; 6 ca đang cách ly tại nhà; 9 ca ngoài cộng đồng. Huyện Long Điền ghi nhận 29 ca, trong đó 7 ca đang cách ly tại nhà; 22 ca ngoài cộng đồng. Huyện Xuyên Mộc 43 ca, gồm 8 ca đang cách ly tại nhà; 35 ca ngoài cộng đồng. Huyện Côn Đảo ghi nhận 13 ca, trong đó 2 ca đang cách ly tại nhà; 11 ca ngoài cộng đồng.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, dịch COVID-19 vẫn đang trong tầm kiểm soát nhưng nguy cơ khiến dịch bệnh bùng phát mạnh còn rất đáng lo ngại. Do đó, Bà Rịa-Vũng Tàu các địa phương đề cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan; luôn sẵn sàng các phương án kiểm soát, can thiệp kịp thời, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của dịch bệnh đối với sức khỏe người dân và hoạt động kinh tế xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân hiểu rõ nguy cơ, mức độ dịch và chủ trương phòng chống dịch của tỉnh để nâng cao cảnh giác, tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch mà không hoang mang lo lắng.

Các địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn quản lý để có phương án thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Đồng thời, luôn bảo đảm nhân lực, trang thiết bị vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19; tập trung quản lý F0, F1 điều trị, cách ly tại nhà; duy trì, phát huy tốt hiệu quả các trạm y tế lưu động, Tổ COVID-19 cộng đồng để kịp thời phát hiện chuyển viện cho các trường hợp F0 điều trị tại nhà chuyển nặng, nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong cho bệnh nhân.

Cùng ngày, tỉnh Bình Thuận có 94 ca mắc COVID-19. Trong đó, huyện Tánh Linh 28 ca, huyện Hàm Thuận Bắc 25 ca, thành phố Phan Thiết 11 ca ngoài cộng đồng, thị xã La Gi 11 ca ngoài cộng đồng, huyện Hàm Tân 6 ca thí điểm cách ly F1 tại nhà, huyện Tuy Phong 5 ca sàng lọc cộng đồng, huyện Đức Linh 4 ca, huyện Hàm Thuận Nam 2 ca ngoài cộng đồng, huyện Phú Quý 2 ca trong khu cách ly.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.