Dịch COVID -19 bùng phát, tài xế 'méo mặt' vì bến xe, đường phố vắng tanh

TPO - Lưu lượng đi lại của người dân đã giảm mạnh bởi dịch COVID-19. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới công việc lẫn thu nhập của các tài xế lái xe khách, tắc xi và xe ôm 

Với sự bùng phát trở lại lần thứ tư của dịch COVID -19, mọi hoạt động xã hội đều bị đảo lộn. Tại các bến xe lớn như: bến xe Gia Lâm, bến xe Giáp Bát hay bến xe Nước Ngầm, số lượng hành khách giảm hẳn và gần như vắng bóng từ sau đợt nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

Dịch COVID -19 bùng phát, tài xế 'méo mặt' vì bến xe, đường phố vắng tanh ảnh 1

Hình ảnh Bến xe Gia Lâm vắng lặng giữa đợt dịch COVID -19 bùng phát .

Dịch COVID -19 bùng phát, tài xế 'méo mặt' vì bến xe, đường phố vắng tanh ảnh 2

Khu nhà chờ vốn là nơi đông đúc mỗi dịp cuối tuần thì nay chỉ còn lác đác 2-3 người ngồi.

Dịch COVID -19 bùng phát, tài xế 'méo mặt' vì bến xe, đường phố vắng tanh ảnh 3

Lượng xe về bến khá nhiều nhưng chủ yếu là những hàng ghế trống dài.

Khi được hỏi về sự sụt giảm lượng khách đáng kể,chú Dũng chủ xe Phương Dũng tuyến Nước Ngầm - Đô Lương chia sẻ : “Tuyến này mỗi dịp cuối tuần là các cháu sinh viên hay người dân về nhiều lắm nhưng kể từ khi dịch bùng phát trở lại, khách hàng đi xe giảm hẳn, nhiều lắm thì được vài người, hầu hết nhà xe phải chịu cảnh xuất bến mà không có khách”.

Dịch COVID -19 bùng phát, tài xế 'méo mặt' vì bến xe, đường phố vắng tanh ảnh 4

Khu vực quầy bán vé của bến xe Nước Ngầm không còn cảnh đông đúc, chật chội để chen mua vé như những năm trước.

Chính vì lượng khách bến xe giảm đi là nguyên nhân khiến cho những người hoạt động chạy xe ôm, xe taxi cũng rơi vào cảnh "ế ẩm".

Dịch COVID -19 bùng phát, tài xế 'méo mặt' vì bến xe, đường phố vắng tanh ảnh 5

Cảnh các tài xế xe ôm phải đứng bên đường chờ khách trong nhiều giờ thường xuyên xuất hiện trên các tuyến phố chính.

Việc ra đường đi làm giữa mùa dịch khiến nhiều người lo lắng bởi nguy cơ lây nhiễm là rất cao. Nhằm đảm bảo sức khỏe, nhiều lái xe ôm, xe công nghệ đã tự trang bị các vật dụng để phòng chống dịch bệnh như: khẩu trang, nước sát khuẩn...

Dịch COVID -19 bùng phát, tài xế 'méo mặt' vì bến xe, đường phố vắng tanh ảnh 6

Theo quan sát, trong thời điểm nguy cơ lây lan dịch bệnh còn cao, hầu hết các lái xe đều tuân thủ việc đeo khẩu trang khi vận chuyển hành khách.

Bác Đồng, một xe ôm truyền thống tỏ ra khá buồn khi chia sẻ về dịch COVID 19 ảnh hưởng đến công việc hiện tại :" Trước đây làm xe ôm truyền thống đã vất lại chịu nhiều thiệt thòi hơn với xe ôm công nghệ nhưng vẫn còn có khoản thu nhập từ 150-200 một ngày. Đến bây giờ, dịch bệnh bùng phát xe ôm như bác có hôm chấp nhận tay trắng đi về"

Không chỉ với xe ôm, nhiều tài xế taxi cũng "méo mặt" khi lượng khách bỗng đột ngột giảm sâu. Thời tiết nắng nóng, cộng với lo ngại nguy cơ lây lan dịch bệnh khiến người dân hạn chế ra ngoài.

Dịch COVID -19 bùng phát, tài xế 'méo mặt' vì bến xe, đường phố vắng tanh ảnh 7

Những chiếc xe taxi xếp hàng dài đợi khách tại bến xe.

Dịch COVID -19 bùng phát, tài xế 'méo mặt' vì bến xe, đường phố vắng tanh ảnh 8

anh Nguyễn Văn Quân thâm niên 11 năm lái xe ngán ngẩm nhìn đồng hồ rồi nổ máy ra về. Nhà anh Quân ở Đông Anh cách trung tâm TP gần 20 cây số.Ngày nào cũng vậy, anh lái xe từ 5h30 ra kiếm "cuốc" gần khu bến xe Giáp Bát rồi vòng vèo đón khách ở các con phố nội thành Hà Nội.

Dịch COVID -19 bùng phát, tài xế 'méo mặt' vì bến xe, đường phố vắng tanh ảnh 9

Nhiều tài xế taxi ngồi đành ngồi bấm điện thoại trong lúc chờ có khách tới.

Tin liên quan