Dịch chuyển

Dịch chuyển
TP - VFF lựa chọn Bình Dương để tổ chức trận đấu ra mắt của HLV Toshiya Miura trên cương vị HLV trưởng ĐTQG chứ không phải những thành phố lớn như Hà Nội hay TPHCM.

Cũng chẳng có gì lạ, bởi đã lâu lắm rồi, sân Hàng Đẫy, sân Mỹ Đình và sân Thống Nhất đều rơi vào cảnh khán đài trống vắng mỗi khi ĐTQG nam thi đấu tại đây, và nếu sắp tới VFF thật sự tổ chức trận đấu ra mắt của HLV Miura tại Hà Nội hay TPHCM thì cũng không có gì bảo đảm rằng sẽ lôi kéo được đông đảo khán giả, nhất là khi “quân xanh” của ĐTQG chỉ là ĐT Myanmar.

Trong khi đó, nếu trận đấu ra mắt này được tổ chức ở Bình Dương thì chắc chắn sẽ có nhiều CĐV Bình Dương nô nức kéo nhau tới sân, một phần là vì thương hiệu của ĐTQG vẫn còn gợi nên rất nhiều sự hấp dẫn với khán giả tại đây, phần vì B.Bình Dương được kỳ vọng sẽ cung cấp rất nhiều tuyển thủ cho ĐTQG, và rất có thể các cầu thủ tới từ B.Bình Dương sẽ giữ vai trò là thành phần nòng cốt của ĐTQG dưới thời HLV Miura.

Bên cạnh đó, có một sự thực khác cũng cần phải thừa nhận rằng sau khi ông Lê Hùng Dũng đắc cử chức Chủ tịch VFF khóa VII, một số hoạt động quan trọng của VFF đã được tổ chức nhiều hơn tại phía Nam, thay vì hầu như chỉ diễn ra ở trụ sở VFF như khóa VI hay khóa V, và trên đà dịch chuyển ấy, việc trận đấu ra mắt của HLV Miura trên cương vị HLV trưởng ĐTQG được ấn định tổ chức ở Bình Dương thực chất cũng chỉ là điều phải đến đã đến mà thôi.

MỚI - NÓNG