Có 5 kết quả :

Sang Pháp sao lưu tư liệu quý về vua Hàm Nghi và triều Nguyễn

Sang Pháp sao lưu tư liệu quý về vua Hàm Nghi và triều Nguyễn

TPO - Ngày 27/8, thông tin từ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, đoàn công tác của UBND tỉnh TT-Huế và Trung tâm vừa đến Pháp để làm việc với Trường Viễn Đông Bác cổ - Paris (EFEO), nhằm đặt vấn đề, trao đổi sâu về các phương thức tiến hành sao lưu tư liệu về vua Hàm Nghi và các tư liệu của triều Nguyễn cũng như các nghiên cứu mà EFEO đã tiến hành về Việt Nam.
Huế dừng đón khách tham quan hệ thống di tích, danh lam thắng cảnh, bảo tàng kể từ 17h chiều 14/3.

Dừng đón khách tham quan di tích Cố đô Huế

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ vừa ký văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện việc tạm dừng đón khách tham quan các di tích, bảo tàng, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh này.
Tưởng nhớ “Người bạn của di tích Cố đô”

Tưởng nhớ “Người bạn của di tích Cố đô”

TP - Ngày 19/3, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp Đại sứ quán Cộng hòa Ba Lan tại Hà Nội tổ chức chương trình tưởng nhớ kiến trúc sư Ba Lan Kazimierz Kwiatkowski - người được biết đến ở Việt Nam với tên gọi thân mật Kazik, nhân 20 năm ngày mất của ông.
Tin vắn 12 - 7

Tin vắn 12 - 7

TP - Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam, ông Roman Iwaszkiewicz, và ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế vừa ký thỏa thuận về khoản tài trợ trị giá 16.872 USD cho Trung tâm để tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật bảo tồn cho chuyên gia các khu di sản ở Việt Nam.