Quảng Nam:

Đi tắm sông, hai học sinh đuối nước thương tâm

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Trời nắng nóng, Kiệt, Danh và một bạn học kéo nhau xuống sông Trạm để tắm mát. Không may Kiệt và Danh bị đuối nước. Khi mọi người tới cứu, thì mọi việc đã trở nên quá muộn.

Ngày 27/5, ông Phạm Nhất Hải, Chủ tịch UBND xã Tiên An (Tiên Phước, Quảng Nam) cho biết: trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai học sinh tử nạn.

Trước đó, vào chiều ngày 26/5, ba học sinh trú tại thôn 3 xã Tiên An kéo nhau xuống sông Trạm gần đó để tắm mát. Không may Phan Văn Kiệt (HS lớp 4, Trường TH Tiên An) và Phan Nữ Danh (HS lớp 6 trường THCS Nguyễn Viết Xuân) bị đuối nước. Khi mọi người tới cứu, thì mọi việc đã trở nên quá muộn.

Đến 22h ngày 26/5, cơ quan chức năng và gia đình đã vớt được thi thể em Kiệt. Sáng nay (27/5), mọi người cũng tìm thấy xác của Danh.

Được biết, chưa đầy hai tháng trở lại đây, trên địa bàn huyện Tiên Phước liên tiếp xảy ra những vụ đuối nước, khiến 4 em nhỏ tử vong.

Chính quyền địa phương cho biết, họ đã cảnh báo người dân chú ý nhắc nhở con em vào mùa hè nắng nóng không nên tự ý ra sông tắm. Tuy nhiên, tình trạng học sinh lén lút, trốn đi tắm sông vẫn thường xuyên xảy ra trên địa bàn.

MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.