Đi lấy mật ong, nguyên cán bộ xã trượt chân xuống vách núi tử vong

TPO - Cùng bố và cháu đi lấy mật ong trên núi nhưng anh H. về sau. Đến tối không thấy anh H. trở về, gia đình đi tìm và phát hiện anh H. bị thương nặng nằm ở vách núi. Nạn nhân sau đó tử vong tại bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, chiều 25/5, anh N.Đ.H. (SN 1981, nguyên Phó Ban chỉ huy Quân sự phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, Nghệ An) phát hiện một tổ ong rừng tại núi Lô Sơn thuộc phường Nghi Tân. Anh H. cùng với bố và cháu lên lấy mật của tổ ong về, khi lấy xong thì anh H. nói bố và cháu về nhà trước rồi anh đưa mật về sau.

Đi lấy mật ong, nguyên cán bộ xã trượt chân xuống vách núi tử vong ảnh 1 Nhà anh H. nằm dưới chân núi Lô Sơn.

Lúc mang mật ong về nhà thì đàn ong bay về, anh H. hoảng hốt trượt chân ngã xuống vách núi và bị ong đốt. Trời tối, gia đình không thấy anh H. về nhà nên đi tìm. Đến khoảng 23h cùng ngày, gia đình phát hiện anh H. nằm dưới vách núi liền đưa tới bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, khoảng 6h30p (ngày 26/5), do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Hiện, gia đình tổ chức mai táng nạn nhân theo phong tục địa phương.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.