Đi cùng nhau, chúng ta sẽ cùng tiến bộ, phát triển và cùng nhau lan tỏa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phát biểu bế mạc đại hội, chị Phan Thị Thanh Phương - Bí thư Thành Đoàn TPHCM khoá XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027, cho biết, ngay sau đại hội với tinh thần xung kích, tiên phong, Ban Chấp hành Thành Đoàn khóa XI sẽ triển khai “Những việc cần làm ngay của Đoàn” bằng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TPHCM lần thứ XI.

“Đại hội kêu gọi toàn thể các cơ sở Đoàn, cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố bắt tay vào những việc cần làm ngay”, chị Phan Thị Thanh Phương mở đầu bài phát biểu bế mạc, đồng thời nêu ra những nhiệm vụ cụ thể sẽ triển khai ngay sau đại hội.

Theo chị Phan Thị Thanh Phương, mỗi cơ sở Đoàn cần làm ngay là khẩn trương thiết kế chương trình, kế hoạch bám sát Nghị quyết Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đặc biệt, tập trung thực hiện 12 chỉ tiêu trọng tâm, 5 đề án, 4 chương trình, 1 kế hoạch, 2 công trình thanh niên.

Đi cùng nhau, chúng ta sẽ cùng tiến bộ, phát triển và cùng nhau lan tỏa ảnh 1
Chị Phan Thị Thanh Phương - Bí thư Thành Đoàn TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

5 đề án: Đề án giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2022 - 2027; Đề án quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn - Hội - Đội thành phố giai đoạn 2022 - 2027; Đề án đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn - Hội - Đội TPHCM trong tình hình mới; Đề án Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố tham gia xây dựng và phát triển TPHCM trở thành đô thị thông minh, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; Đề án nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên thành phố, giai đoạn 2022 - 2030.

4 chương trình: Chương trình huấn luyện, trang bị kỹ năng thực hành xã hội, nâng cao năng lực ngoại ngữ và kỹ năng hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi thành phố giai đoạn 2022 - 2027; Chương trình tổ chức các hoạt động tuổi trẻ thành phố vì biên giới, biển, đảo giai đoạn 2022 - 2027; Chương trình tăng cường xây dựng và củng cố hoạt động Đoàn - Hội tại các đơn vị ngoài khu vực nhà nước giai đoạn 2022 - 2027; Chương trình Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội giai đoạn 2022 - 2027.

1 kế hoạch: Kế hoạch hỗ trợ, phát triển tài năng trẻ và lãnh đạo tương lai của TPHCM giai đoạn 2022 - 2027.

2 công trình thanh niên: Công trình “Sông Sài Gòn - Con sông của Thành phố tôi” và Công trình “Cổng dữ liệu mở thanh niên TPHCM”.

Bên cạnh đó, theo chị Thanh Phương, mỗi cơ sở Đoàn sẽ là kênh lĩnh hội, cụ thể hóa các chủ trương trong Nghị quyết Đại hội Đoàn Thành phố nhiệm kỳ 2022 - 2027 để triển khai các mảng công tác giáo dục, hoạt động phong trào, công tác tổ chức xây dựng Đoàn, công tác tham mưu - phối hợp - chỉ đạo phù hợp, thiết thực để tạo dấu ấn, sức bật mới trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị trong 5 năm tới (2022 - 2027) và luôn khẳng định và phát huy vai trò là người bạn thân thiết của thanh niên, của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đi cùng nhau, chúng ta sẽ cùng tiến bộ, phát triển và cùng nhau lan tỏa ảnh 2

Toàn cảnh đại hội.

Đối với mỗi cán bộ Đoàn, Bí thư Thành Đoàn TPHCM khoá XI, nhiệm kỳ 2021 - 2027, cho rằng phải thực hành nêu gương, thực hiện tốt việc xây dựng phong cách cán bộ Đoàn, lấy các tiêu chí “Gương mẫu - Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo - Dám nghĩ, biết làm - Gần gũi, gắn bó mật thiết với thanh niên - Ham học hỏi - Có kỹ năng phù hợp” để rèn luyện, thể hiện vai trò thủ lĩnh thanh niên, làm tròn vai trò người phụ trách thiếu nhi.

“Cán bộ Đoàn chúng ta cần hiểu thanh niên, lắng nghe thanh niên, bám sát và nắm chắc tình hình thanh niên để từ đó thiết kế tổ chức hoạt động hiệu quả. Sự rèn luyện của cán bộ Đoàn là quá trình không ngừng nghỉ. Cán bộ Đoàn chúng ta chọn chịu đựng thách thức cũng có nghĩa chọn thu hoạch, chọn sự dấn thân cũng đồng nghĩa chọn sự trưởng thành”, chị Phương nhấn mạnh.

"Mỗi đoàn viên, thanh niên bằng tri thức, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ và lý tưởng cao đẹp; bằng tình yêu với thành phố hãy thực hiện tốt cuộc vận động “TPHCM - Thành phố tôi yêu”. Mỗi cơ sở Đoàn - một công trình thanh niên vì sự phát triển của thành phố, hướng đến cột mốc Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh; hướng đến mục tiêu xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình"

Bí thư Thành Đoàn TPHCM Phan Thị Thanh Phương

Đi cùng nhau, chúng ta sẽ cùng tiến bộ, phát triển và cùng nhau lan tỏa ảnh 3

Nhiều ứng dụng công nghệ được áp dụng trong đại hội. (Ảnh: Phong Nguyễn)

Đối với thanh thiếu nhi thành phố, chị Thanh Phương nhấn mạnh, cần nỗ lực học Bác và làm theo Bác để hướng đến xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên TPHCM “Yêu nước - khát vọng, đạo đức - trách nhiệm, tri thức - sáng tạo, năng động - văn minh”, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, nuôi dưỡng khát vọng, hoài bão vươn lên; thúc đẩy khát vọng lập thân, lập nghiệp, khát vọng hội nhập của tuổi trẻ, giữ vững bản sắc văn hóa của dân tộc, vun vén xây dựng gia đình trẻ văn minh, hạnh phúc.

Đi cùng nhau, chúng ta sẽ cùng tiến bộ, phát triển và cùng nhau lan tỏa ảnh 4

Đại biểu biểu quyết tại đại hội. (Phong Nguyễn)

Đi cùng nhau, chúng ta sẽ cùng tiến bộ, phát triển và cùng nhau lan tỏa ảnh 5

Ban Chấp hành Thành Đoàn TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt đại hội với 59 anh, chị được bầu.

Đi cùng nhau, chúng ta sẽ cùng tiến bộ, phát triển và cùng nhau lan tỏa ảnh 6
Ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM (hàng đầu tiên, thứ 7 từ trái qua) tặng bằng khen của thành phố cho những cá nhân tiêu biểu trong công tác Đoàn.

“Hãy lập ra một kế hoạch cụ thể để thực hiện khát vọng của mình và biến khát vọng thành hành động, đặt sự phát triển của mỗi cá nhân trong sự phát triển chung của thành phố. Đi cùng nhau, chúng ta sẽ cùng tiến bộ, phát triển và cùng nhau lan tỏa, khẳng định tinh thần: Yêu nước - Đoàn kết - Xung kích - Sáng tạo - Hội nhập”, Bí thư Thành Đoàn TPHCM khoá XI Phan Thị Thanh Phương thay mặt cho tuổi trẻ thành phố thể hiện quyết tâm hành động.

MỚI - NÓNG