Đến lượt Đặng Hữu Phúc “nhặt đá”?

Đến lượt Đặng Hữu Phúc “nhặt đá”?
TP - Về chuyện Quốc Trung chê nhạc sến, tác giả “Trăng chiều” tưng tửng: “Nhạc của Huy Tuấn, Quốc Trung cũng không hơn gì những dòng nhạc kia. Chó chê mèo lắm lông, nhạc của họ sáng tác cũng hay hơn gì nhạc sến đâu, cũng là nhạc showbiz. Chẳng qua dòng nhạc sến là showbiz của nông thôn, của mấy anh đó là dòng nhạc showbiz thành phố”.

> Nhạc sỹ Đặng Hữu Phúc: Nhạc phim là 'dạng nửa vời'

Ông kết luận: Cả hai dòng nhạc ấy đều thuộc hàng bình dân. Thiên về khí nhạc nên Đặng Hữu Phúc hay “dìm hàng” những nhạc sỹ sáng tác ca khúc. Liệu sau đây, có đến lượt Đặng Hữu Phúc phải “nhặt đá” từ lực lượng nhạc sỹ đông đảo chuyên sáng tác ca khúc cũng như những người hâm mộ họ?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG