Đem Tết Trung thu tới trẻ em vùng cao

Anh Nguyễn Thái Hà - Bí thư Đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn và lãnh đạo xã Ngọc Linh trao quà cho các em thiếu nhi.  Ảnh: X.A
Anh Nguyễn Thái Hà - Bí thư Đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn và lãnh đạo xã Ngọc Linh trao quà cho các em thiếu nhi.  Ảnh: X.A
TP - Trong các ngày 8-9/9, Đoàn Thanh niên Cơ quan T.Ư Đoàn phối hợp tổ chức chương trình Kỳ nghỉ hồng “Nâng bước em tới trường” và “Trung thu cho em” tại các xã Ngọc Linh và Bạch Ngọc thuộc huyện Vị Xuyên (Hà Giang).

Đây là 2 trong số nhiều xã miền núi khó khăn thuộc huyện Vị Xuyên. Xã Ngọc Linh có khoảng 1.200 hộ dân nhưng có đến 600 gia đình thuộc diện hộ nghèo. Các học sinh trong xã đến từ 13 dân tộc khác nhau, nhiều em phải đi bộ 15 km tới trường.

Còn tại xã Bạch Ngọc, cô Nguyễn Thị An - Hiệu trưởng Trường Dân tộc nội trú Tiểu học cho biết, đa số các em thuộc diện nghèo đói. Trường nội trú Bạch Ngọc đang thiếu thốn về giường ngủ và chăn ấm cho mùa đông. Các giáo viên buộc phải ghép những chiếc giường tầng đã cũ để 12 em ngủ chung. Đường tới trường của các em cũng rất hiểm trở, xa xôi. “Với những gia đình bố mẹ không có xe máy, cứ trưa thứ Sáu, chúng tôi phải nắm cơm cho các em mang theo dọc đường về nhà, đói đâu ăn đấy” - cô An nói.

Qua tìm hiểu các khó khăn tại địa bàn, Ban tổ chức đã trao 3 căn nhà trị giá 150 triệu đồng/căn tới 3 hộ khó khăn tại đây. Khoảng 500 suất quà Trung thu, sách vở… cũng được gửi tặng tới các học sinh. Tối 8/9, đoàn công tác đã tổ chức lễ Trung thu với nhiều tiết mục văn nghệ, các trò chơi và phá cỗ cho học sinh tại xã Ngọc Linh. Chương trình đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ từ chính quyền, người dân địa phương, tạo không khí vui tươi cho các em học sinh nơi đây.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.