Đêm đầu tiên Đà Nẵng 'ai ở đâu ở yên đó' qua 'mắt thần' của thành phố

Đêm đầu tiên Đà Nẵng 'ai ở đâu ở yên đó' qua 'mắt thần' của thành phố
TPO - Từ hệ thống camera 0511.vn, người dân có thể quan sát được nhiều tuyến đường trên thành phố. "Mắt thần" cũng góp phần hỗ trợ cho lực lượng chức năng trong việc giám sát các khu vực phong tỏa. 

Đêm 16/8, đêm đầu tiên trong 7 ngày Đà Nẵng yêu cầu người dân không được ra khỏi nhà, "ai ở đâu ở yên đấy". Người dân có thể xem phố phường bên ngoài qua hệ thống "mắt thần" của thành phố.

Đêm đầu tiên Đà Nẵng 'ai ở đâu ở yên đó' qua 'mắt thần' của thành phố ảnh 1

Đầu cầu Rồng hướng qua quận Sơn Trà vắng lặng. Ảnh:.Đ.N.

Đêm đầu tiên Đà Nẵng 'ai ở đâu ở yên đó' qua 'mắt thần' của thành phố ảnh 2

Trời Đà Nẵng mưa từ khi chập tối, các tuyến đường im ắng. Trong ảnh: Đoạn đường 2/9 (quận Hải Châu). Ảnh:.Đ.N.

Đêm đầu tiên Đà Nẵng 'ai ở đâu ở yên đó' qua 'mắt thần' của thành phố ảnh 3

Hệ thống camera công khai này được các bạn trẻ trong Hội Phát triển Đà Nẵng bắt đầu lắp đặt năm 2016, với nhiều "mắt thần" trên các tuyến đường. Đặc biệt là các tuyến đường trung tâm thành phố. Trong ảnh: Đường Quang Trung, gần bệnh viện Đà Nẵng im lìm. Ảnh: Đ.N.

Đêm đầu tiên Đà Nẵng 'ai ở đâu ở yên đó' qua 'mắt thần' của thành phố ảnh 4

Anh Trần Hữu Đức Nhật cho hay, trong những ngày này, các camera giúp người dân "dạo phố" khi phải ở trong nhà phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Trong ảnh: Đường dẫn lên cầu Trần Thị Lý không một bóng người. Ảnh: Đ.N.

Đêm đầu tiên Đà Nẵng 'ai ở đâu ở yên đó' qua 'mắt thần' của thành phố ảnh 5

Ngoài ra, "mắt thần" còn giúp lực lượng chức năng giám sát người dân ở yên trong nhà, các khu vực phong tỏa...Ảnh: Đ.N.

Đêm đầu tiên Đà Nẵng 'ai ở đâu ở yên đó' qua 'mắt thần' của thành phố ảnh 6

Các tuyến đường, khu dân cư ở Đà Nẵng trong đêm đầu tiên "đóng cửa" vắng lặng. Theo quy định, trong 7 ngày này, chỉ lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch; vận chuyển thực phẩm; xử lý sự cố điện nước...được ra đường. Ảnh: Đ.N.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.