Đề xuất sáp nhập huyện Lạc Dương vào thành phố Đà Lạt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Huyện Lạc Dương có độ che phủ rừng lớn nhất tỉnh Lâm Đồng cùng nhiều danh lam thắng cảnh và vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà nổi tiếng, vừa được đề xuất sáp nhập vào TP Đà Lạt.
Đề xuất sáp nhập huyện Lạc Dương vào thành phố Đà Lạt ảnh 1

Huyện Lạc Dương là nơi có độ che phủ rừng lớn nhất tỉnh Lâm Đồng

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gửi UBND tỉnh đề xuất phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, trong đó, dự kiến sáp nhập huyện Lạc Dương vào TP Đà Lạt.

Văn bản nêu rõ, giai đoạn 2026-2030, không có đơn vị hành chính cấp huyện nào ở Lâm Đồng thuộc diện phải sáp nhập. Tuy nhiên, Sở Nội vụ đề xuất thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính huyện thuộc diện khuyến khích như sau: Dự kiến sắp xếp đơn vị hành chính huyện Lạc Dương vào đơn vị hành chính TP Đà Lạt.

Đề xuất sáp nhập huyện Lạc Dương vào thành phố Đà Lạt ảnh 2

Hồ Đan Kia - Suối Vàng cung cấp nước sinh hoạt cho toàn TP Đà Lạt và huyện Lạc Dương

Trước đó, Bộ Chính trị có Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023, trong đó khuyến khích các địa phương chủ động đề xuất sắp xếp đơn vị hành chính tinh gọn, phù hợp với thực tiễn (kể cả các đơn vị hành chính đã đảm bảo tiêu chuẩn).

Mặt khác, ngày 17/3, Thủ tướng đã ký quyết định phê duyệt “Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung TP Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2045”.

Theo đó, phạm vi ranh giới lập quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính TP Đà Lạt và các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng và một phần huyện Lâm Hà với tổng diện tích tự nhiên khoảng 335.930ha, gần gấp 9 lần TP Đà Lạt hiện nay. Quá trình điều chỉnh sẽ chuyển đổi huyện Đức Trọng thành thị xã và huyện Lạc Dương sáp nhập vào TP Đà Lạt.

Đề xuất sáp nhập huyện Lạc Dương vào thành phố Đà Lạt ảnh 3

Núi Lang Biang là nơi BS Yersin khám phá ra Đà lạt

Trước nguy cơ quá tải về mật độ nhà ở, dân cư và du khách, dẫn đến phá vỡ cảnh quan kiến trúc của TP Đà Lạt, Lâm Đồng sẽ quy hoạch hệ thống đô thị vệ tinh để giải nén cho thành phố này, giải quyết tình trạng ách tắc giao thông...

Các đô thị vệ tinh sẽ giữ cho không gian đô thị (đặc biệt là vùng lõi của Đà Lạt) không bị phá vỡ, “biến dạng” trước làn sóng đô thị hóa mạnh mẽ từ bất động sản du lịch và nhập cư.

Các vệ tinh quan trọng hàng đầu nằm ở hướng Đông, Bắc, nơi còn quỹ đất và mảng xanh lớn, bao gồm các xã Xuân Thọ, Xuân Trường, Trạm Hành (TP Đà Lạt) và một phần huyện Lạc Dương.

Lạc Dương là huyện có độ che phủ rừng lớn nhất tỉnh Lâm Đồng, nơi hiện diện của Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà, một trong những vườn quốc gia tầm cỡ của nước ta.

Đề xuất sáp nhập huyện Lạc Dương vào thành phố Đà Lạt ảnh 4

Sự đa dạng sinh học ở Bidoup - Núi Bà thu hút các chuyên gia quốc tế đến nghiên cứu

Ngoài ra, huyện này còn có khu du lịch quốc gia Đan Kia - Suối Vàng giàu tiềm năng, núi Lang Biang hùng vĩ, nơi nhà thám hiểm - bác sĩ Yersin khám phá ra Đà Lạt. Sau đó, người Pháp quyết định xây dựng Đà Lạt ở nơi cách Lang Biang hàng chục cây số vì địa hình thuận lợi, khí hậu ôn hòa hơn.

MỚI - NÓNG