Đề xuất giao chức năng điều tra cho cơ quan thuế

Đề xuất giao chức năng điều tra cho cơ quan thuế
TP - Ngày 21/5, ông Nguyễn Đức Ánh, Vụ trưởng Vụ Thanh tra, Tổng cục Thuế cho biết, Tổng cục đã hoàn thành báo cáo đề xuất giao chức năng điều tra cho cơ quan thuế để Bộ Tài chính trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ cho ý kiến. 

Theo đó, cơ quan thuế đề xuất được bổ sung chức năng tiến hành một số hoạt động điều tra đối với những vụ việc ít phức tạp. Trường hợp pháp hiện vi phạm sẽ khởi tố bị can, khởi tố vụ án. Với vụ việc phức tạp, cơ quan thuế sẽ cùng cơ quan công an tham gia điều tra bước đầu.

“Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ cho phép thành lập Cục Điều tra thuế tại Tổng cục Thuế. Với các Cục Thuế, sẽ lập phòng điều tra thuế. Người được giao nhiệm vụ tiến hành hoạt động điều tra thuộc cơ quan thuế gồm Cục trưởng, Phó cục trưởng Cục Điều tra thuế”, ông Ánh cho biết.

Theo đại diện Tổng cục Thuế, từ kinh nghiệm nhiều nước trên thế giới, điều tra thuế là một chức năng cần thiết của cơ quan thuế. Hiện đã có 80 quốc gia trên thế giới có bộ phận điều tra thuế, giúp việc quản lý, thu thuế được nâng cao. Việc có chức năng điều tra sẽ tạo điều kiện cho cơ quan thuế có thêm công cụ bổ sung trong phòng chống gian lận thuế.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.