Đề xuất chế độ BHYT cho nạn nhân chất độc hóa học

Đề xuất chế độ BHYT cho nạn nhân chất độc hóa học
TP - Ngày 3-12, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo phục hồi chức năng (PHCN) cho nạn nhân chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Phát biểu tại hội thảo, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Y tế tiếp tục rà soát danh mục bệnh, tật và ban hành tài liệu hướng dẫn chẩn đoán bệnh, tật liên quan chất độc hóa học.

> Bán nhà đi ở bụi để cứu con
> Vì một xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ em

Xây dựng các chương trình phát hiện sớm, tư vấn sinh sản, giải độc và PHCN cho nạn nhân chất độc hóa học, đồng thời phối hợp Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất chế độ bảo hiểm y tế phù hợp cho các nạn nhân.

PGS.TS Trần Trọng Hải, Phó giám đốc Dự án Tổ chức PHCN tại cộng đồng cho nạn nhân chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam (Trường Đại học Y tế công cộng), cho biết, Dự án này được triển khai tại ba tỉnh Thái Bình, Quảng Ngãi và Đồng Nai cho những người tham gia kháng chiến và người thân trong gia đình họ bị nhiễm chất độc hóa học dioxin. Thời gian triển khai dự án từ năm 2008 đến 2013.

Đến nay, dự án đã cung cấp dịch vụ và chuyển giao kiến thức PHCN cho 14.886 nạn nhân và người khuyết tật; 7.600 nạn nhân được phục hồi chức năng tại nhà; 343 nạn nhân đã được phẫu thuật hoặc PHCN tại bệnh viện; 820 nạn nhân được cấp phát dụng cụ trợ giúp.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.