Để xảy ra vụ phá 2,8 ha rừng tự nhiên, lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn nói gì?

0:00 / 0:00
0:00
Để xảy ra vụ phá 2,8 ha rừng tự nhiên, lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn nói gì?
TPO - Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn đánh giá vụ 2,8 ha rừng tự nhiên ở xã Ngọc Phái (huyện Chợ Đồn) bị tàn phá là sự việc nghiêm trọng và đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xử lý đúng quy định.

Theo đó, ông Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn cho biết, UBND tỉnh đang giao cho các đơn vị chức năng xem xét xử lý.

Còn bà Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn cũng cho hay, tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo huyện Chợ Đồn thực hiện các chức năng theo đúng thẩm quyền và Công an huyện Chợ Đồn đang tổ chức điều tra.

Để xảy ra vụ phá 2,8 ha rừng tự nhiên, lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn nói gì? ảnh 1

Nhiều héc ta rừng tự nhiên Ba Bố nằm giữa hai thôn Nà Tùm và Cốc Thử xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn bị chặt hạ trong nhiều ngày

Thông tin thêm, ông Nguyễn Hữu Thắng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Bắc Kạn cho biết, sau khi phát hiện vụ phá rừng, cơ quan công an và lực lượng chức năng huyện Chợ Đồn đã vào kiểm tra, khám nghiệm hiện trường.

“Đến nay, toàn bộ phương tiện, tang vật vụ đã được thu hồi hết. Cơ quan công an huyện được giao là đơn vị chủ trì để điều tra, đấu tranh làm rõ hành vi của các đối tượng tham gia vụ phá rừng. Với khối lượng gỗ (hơn 170m3) bị phá như thế là rất lớn, chắc chắn sẽ phải khởi tố vụ án”, ông Thắng nói.

Để xảy ra vụ phá 2,8 ha rừng tự nhiên, lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn nói gì? ảnh 2

Gỗ được tập kết về xưởng xẻ dưới chân vạt rừng

Trước đó, Tiền Phong đã đưa tin, nhiều héc ta rừng tự nhiên Ba Bố nằm giữa hai thôn Nà Tùm và Cốc Thử xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn bị chặt hạ trong nhiều ngày nhưng không được ngăn chặn.
Trên vạt rừng này, những cây gỗ lớn có giá trị như dổi, mỡ… đã được chọn lọc và chặt hạ. Phía chân vạt rừng sát với nhà máy luyện chì Cty TNHH Hoàng Nam cạnh đường lớn có một xưởng cưa rộng hơn 80m2.

Để xảy ra vụ phá 2,8 ha rừng tự nhiên, lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn nói gì? ảnh 3

Gần đó là nhà ở công nhân

Đáng chú ý, ông Trần Quốc Hiệu, Chủ tịch UBND xã Ngọc Phái khẳng định, bà Vũ Thị Hằng, Giám đốc Cty TNHH Thương mại dịch vụ Hoàng Nam đã nhận chuyển nhượng toàn bộ diện tích rừng của các hộ dân trên. UBND xã Ngọc Phái xác nhận thủ tục chuyển nhượng này từ những năm 2016 - 2017. Trong khi, theo Luật Đất đai năm 2013 hiện hành, rừng tự nhiên được giao cho người dân quản lý (như khu vực bị phá này) thuộc diện không được phép chuyển nhượng (!?)

Để xảy ra vụ phá 2,8 ha rừng tự nhiên, lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn nói gì? ảnh 4

Xưởng xẻ gỗ ngay sát nhà máy luyện chì của Cty Hoàng Nam

Ông Vũ Văn Thịnh, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Chợ Đồn cho hay: "Qua đấu tranh từ 12 đối tượng được thuê, việc chặt hạ và vận chuyển gỗ bắt đầu từ cuối tháng 3. Những người này đều thông qua ông Đ. Tổ 16 (xã Ngọc Phái) nhận việc. Những đối tượng này phân chia công việc, người chặt hạ cây, người vận chuyển và có 4 người khác thực hiện chế biến lâm sản trái pháp luật tại xưởng cưa này”. Ngoài 16 người trên còn có ông S. là người nhận mua máy xẻ để lắp đặt vào khu vực này. Ông S. là người nhà bà Hằng, Giám đốc Cty TNHH thương mại dịch vụ Hoàng Nam.

Để xảy ra vụ phá 2,8 ha rừng tự nhiên, lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn nói gì? ảnh 5

Gỗ được thu hồi về tập kết tại Hạt Kiểm lâm Chợ Đồn

Ngày 10/4, Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn Triệu Huy Chung có báo cáo hỏa tốc lên UBND tỉnh Bắc Kạn về vụ phá rừng trên. Theo đó, số lâm sản kiểm đếm được có 170,138m3 gỗ tròn, xẻ từ nhóm IV đến nhóm VIII. Trong đó, số lâm sản còn lại trên rừng là 103m3, số gỗ đã đưa ra khỏi hiện trường và tập kết về lán có máy xẻ gỗ là hơn 66m3 (trong đó có hơn 6m3 gỗ xẻ).

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.